Thứ 6, 29/03/2024 12:43:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:30, 26/12/2018 GMT+7

Người Bình Phước nói lời hay, làm việt tốt

Chi hội trưởng phụ nữ năng động

Thứ 4, 26/12/2018 | 08:30:00 118 lượt xem
BP - Mặc dù mới tham gia hoạt động hội từ đầu năm 2015 nhưng chị Phạm Thị Lụa (1983), Chi hội trưởng phụ nữ ấp 4, xã Tiến Hưng (Đồng Xoài) đã tạo được những dấu ấn riêng bởi sự năng động, nhiệt tình với phong trào phụ nữ. Đặc biệt, chị góp phần quan trọng vào phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế và xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”.

Chị Phạm Thị Lụa phát triển kinh tế từ việc mở phòng tập thể dục tại gia đình

Chi hội phụ nữ ấp 4, xã Tiến Hưng có 157 hội viên tham gia sinh hoạt. Đa phần hội viên là công nhân cao su hoặc làm việc tại các khu công nghiệp và làm vườn rẫy nên việc vận động hội viên tham gia sinh hoạt, xây dựng lực lượng hội viên nòng cốt rất khó khăn. Nắm bắt điều này, chị Lụa đã linh hoạt chuyển việc tuyên truyền, vận động sang ban đêm vì ban ngày chị em đều đi làm, không sắp xếp được thời gian. Chị Lụa cho biết: “Do đặc thù công việc, chị em đã vất vả cả ngày nên buổi tối mình tranh thủ đến nhà vận động, còn các buổi sinh hoạt cũng chuyển sang ban đêm. Chi hội linh động lồng ghép các nội dung tuyên truyền từ ngày họp mặt, sinh hoạt và đổi mới nội dung thì mới thu hút được chị em tham gia”.

Qua 3 năm đảm nhận vai trò Chi hội trưởng phụ nữ ấp, với sự nhiệt tình, tích cực, chị Lụa đã gắn kết hội viên với nhau và xây dựng được lực lượng nòng cốt cho phong trào hội. Đặc biệt trong cuộc sống, hội viên còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sẵn sàng tương trợ nhau khi gặp khó khăn bằng nhiều hình thức. Hiện chi hội đã xây dựng và duy trì hiệu quả mô hình tổ giúp vốn xoay vòng với trên 20 thành viên tham gia. Qua đó, nhiều hội viên được hỗ trợ kịp thời để giải quyết khó khăn gia đình và phát triển sản xuất. Hiện Chi hội phụ nữ ấp 4 không còn hội viên nghèo. Bên cạnh đó, chị Lụa và các hội viên nòng cốt còn đẩy mạnh tuyên truyền hội viên tham gia xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” và nông thôn mới.

Với sự năng động, ngoài tích cực tham gia hoạt động hội, chị Lụa còn chăm lo phát triển kinh tế gia đình. Để có thể sắp xếp hài hòa giữa gia đình và công việc xã hội, chị Lụa đã chuyển hướng từ buôn trái cây sang kinh doanh tại nhà với việc mở phòng tập thể dục, bán nước giải khát tạo thu nhập ổn định. Đặc biệt, phòng tập của chị còn tạo điều kiện ưu đãi cho tất cả hội viên phụ nữ trong ấp tham gia tập thể dục, rèn luyện sức khỏe nên được nhiều hội viên ủng hộ.

Bà Đào Thị Cần, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Tiến Hưng cho biết: “Là cán bộ chi hội phụ nữ trẻ, chị Phạm Thị Lụa đã phát huy được sức trẻ, sự năng động đóng góp tích cực cho phong trào phụ nữ ở cơ sở. Từ đó, góp phần đưa phong trào phụ nữ ấp 4 hoạt động ngày càng mạnh hơn”.

Nhã Trâm

  • Từ khóa
61643

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu