Thứ 6, 19/04/2024 00:56:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 08:57, 25/04/2017 GMT+7

Chỉ có đối thoại mới giải quyết được vấn đề

Thứ 3, 25/04/2017 | 08:57:00 81 lượt xem

BP - Ngày 20-4-2017, tại thị trấn Lộc Ninh, Ban chỉ đạo Chiến lược phát triển thanh niên huyện Lộc Ninh tổ chức diễn đàn gặp gỡ, đối thoại với thanh niên năm 2017. Cùng ngày, tại UBND thị xã Đồng Xoài, lãnh đạo UBND thị xã cũng tổ chức buổi gặp gỡ, đối thoại với thanh niên.

Ở Lộc Ninh, diễn đàn gặp gỡ, đối thoại với thanh niên mang chủ đề “Tư duy khởi nghiệp cho bạn trẻ” thì ở thị xã Đồng Xoài, chủ đề của buổi đối thoại lại gắn với nhiệm vụ chính trị quan trọng, nặng nề đối với toàn thể cán bộ, nhân dân thị xã là phấn đấu để Đồng Xoài trở thành “Đô thị kỷ cương - văn minh, công dân gương mẫu - tự giác” trên lộ trình trở thành thành phố Đồng Xoài vào năm 2018.

Việc các địa phương tổ chức diễn đàn, buổi gặp gỡ đối thoại để lắng nghe tiếng nói của bạn trẻ thực sự là việc làm tích cực và phù hợp với xu thế dân chủ, minh bạch mà Chính phủ đang hướng tới. Thanh niên là đối tượng luôn tiên phong, gương mẫu, sáng tạo trên mọi phương diện của cuộc sống. Mong muốn của mỗi thanh niên là lấy tinh thần này để thực hiện công việc thành công. Và sự thành công của mỗi người sẽ góp vào thành công chung của đất nước. Chính vì thế, đối thoại chính là cầu nối để lãnh đạo huyện, thị xã cùng các cơ quan chức năng lắng nghe, trao đổi, khích lệ thanh niên; là môi trường rất tốt để lan truyền tâm thế tiên phong gương mẫu - sáng tạo trong mỗi thanh niên.

Trước đó, vào ngày 21-3, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cũng đã trực tiếp đối thoại với đoàn viên, thanh niên Việt Nam xoay quanh các nội dung: thanh niên xung kích, tình nguyện; thanh niên sáng tạo và khởi nghiệp; thanh niên xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại diễn đàn này, hàng trăm lượt câu hỏi thể hiện mong muốn được giải đáp, được khám phá và được cống hiến của thanh niên cả nước đã gửi đến vị thủ lĩnh thanh niên và đã tháo gỡ được nhiều nút thắt đang hiện hữu trong cuộc sống của giới trẻ.

Và chỉ hai ngày trước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi gặp gỡ, đối thoại với hàng ngàn công nhân vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Đã có những chi tiết khá thú vị, những tình huống đặc biệt xảy ra tại buổi đối thoại này. Đó là việc Thủ tướng ngồi trên chính chiếc ghế mà mỗi công nhân đã phải ngồi suốt 8 giờ mỗi ngày để làm việc. Với một người đứng đầu Chính phủ, chi tiết này thể hiện mong muốn được trải nghiệm những điều kiện làm việc tối thiểu của công nhân để từ đó có những điều chỉnh chính sách phù hợp. Một tình huống bất ngờ là khi trông thấy một nữ công nhân phải mang theo cả hai con nhỏ đến dự cuộc đối thoại, Thủ tướng đã xuống tận chỗ chị ngồi để hỏi thăm. Khi biết chị là phụ nữ đơn thân đang phải nuôi hai con nhỏ và hoàn cảnh rất khó khăn, chưa có nhà ở, Thủ tướng đã đề nghị Tổng liên đoàn Lao động cùng với Thủ tướng tặng mẹ con chị một căn hộ trong tiếng vỗ tay của hàng ngàn công nhân có mặt tại buổi đối thoại. Ngoài việc lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của công nhân, người đứng đầu Chính phủ giải đáp các thắc mắc về chính sách liên quan đến lợi ích của người lao động. Những câu hỏi cụ thể về vấn đề nhà ở, nhà trẻ cho con công nhân, khu vui chơi công nhân, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp... của công nhân đã được người đứng đầu Chính phủ giải đáp cụ thể.

Buổi đối thoại của Thủ tướng với công nhân miền Trung kết thúc tốt đẹp một lần nữa khẳng định: Chỉ có đối thoại mới tháo gỡ được mọi vấn đề và những khó khăn, vướng mắc.

Nguyên Thủy

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu