Thứ 5, 28/03/2024 19:08:28 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 07:32, 01/11/2014 GMT+7

Chém người vì 300 ngàn đồng

Thứ 7, 01/11/2014 | 07:32:00 1,513 lượt xem

* Chém người vì 300 ngàn đồng

BP - Ngày 30-10, Công an huyện Hớn Quản đã bắt khẩn cấp Võ Văn Hoàng (51 tuổi), trú ấp Tân Lập, xã Tân Hiệp (Hớn Quản) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Ngày 2-3-2014, ông Đặng Văn Rong (51 tuổi) ở ấp Tân Lập đến nhà ông Hoàng đòi nợ 300 ngàn đồng. Do ông Hoàng không ở nhà nên ông Rong nói chuyện qua điện thoại và giữa hai người xảy ra cãi vã. Sẵn có hơi men trong người nên ông Hoàng tìm ông Rong đánh. Gặp ông Rong tại nhà ông Phạm Văn Bé (48 tuổi, ở cùng ấp), ông Hoàng dùng khúc cây đánh vào chân và lấy con dao tại nhà ông Bé chém trúng tay ông Rong. Sau đó, ông Hoàng còn đến nhà ông Rong dùng dao rựa (lấy ở nhà ông Rong) chém 1 nhát trúng vai phải ông Rong rồi bỏ chạy.

* Vượt ẩu, ôtô gây tai nạn

BP - Ngày 30-10, Công an thị xã Đồng Xoài cho biết đang xác minh làm rõ vụ va chạm xảy ra ngày 28-10-2014 trên QL14 (khu phố Tân Bình, phường Tân Bình) giữa xe ôtô khách biển số 93H-8362 do Tô Thanh Phú Sỹ (31 tuổi), trú ấp Thuận Hòa, xã Thuận Lợi (Đồng Phú) điều khiển hướng Đồng Xoài - Đồng Phú với xe máy biển số 93P1-496.61 do Phạm Hồng Khanh (69 tuổi), trú khu phố Phú Lộc, phường Tân Phú (TX. Đồng Xoài) điều khiển chiều ngược lại. Hậu quả, ông Khanh bị thương, 2 xe hư hỏng. Nguyên nhân do Sỹ điều khiển xe ôtô vượt không đúng quy định.                          

ANBP

  • Từ khóa
27833

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu