Thứ 4, 24/04/2024 05:23:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 09:35, 17/09/2014 GMT+7

Chelsea - Schalke: Khó cản Mourinho

Thứ 4, 17/09/2014 | 09:35:00 148 lượt xem
BPO - Chelsea nhiều khả năng sẽ bảo vệ thành công thành tích toàn thắng từ đầu mùa khi gặp Schalke trong trận mở màn vòng bảng Champions League.

* Trận đấu diễn ra lúc 19h45 giờ địa phương ngày 17/9, tức 1h45 giờ Việt Nam ngày 18/9.

mou-2961-1410919826.jpg

Mourinho đang biến Chelsea trở thành đội bóng khó bị đánh bại như những năm 2004-2005.

Mùa trước, hai đội cũng gặp nhau tại vòng bảng. Khi ấy Chelsea thắng cả hai trận với cùng tỷ số 3-0.

Mùa này mọi chuyện có thể diễn ra còn tệ hơn với Schalke. Đoàn quân của HLV Jens Keller hiện chưa tìm được điểm rơi phong độ. Họ vừa để thua hai trận và hòa một trong ba lần ra quân tại Bundesliga.

Trong khi đó, Chelsea đang có khởi đầu như mơ. Mùa chuyển nhượng đầy hiệu quả đang đem lại trái ngọt là bốn trận toàn thắng tại Ngoại hạng Anh cho HLV Jose Mourinho. Hai tân binh đắt giá Cesc Fabregas và Diego Costa đều hòa nhập nhanh, trở thành những mắt xích quan trọng trong "cỗ máy hủy diệt" của Chelsea.

Với màn khởi đầu thuyết phục của Chelsea, các nhà cái không ngần ngại đánh giá đội này là ứng cử viên mạnh nhất đến từ xứ sương mù. Xếp trên The Blues tại đấu trường châu Âu chỉ có Real, Barca và Bayern Munich.

Schalke cần đặc biệt quan tâm đến Diego Costa. Sau bốn trận Ngoại hạng Anh, tiền đạo này đã có 7 bàn thắng. Đây là thành tích ghi bàn tốt nhất của một cầu thủ nước ngoài mới đến xứ sở sương mù.

HLV Mourinho cũng có thể đưa Didier Drogba vào sân. Ngôi sao người Bờ Biển Ngà này vừa bình phục chấn thương mắt cá. Drogba rất muốn trở lại Champions League, nơi anh đóng vai người hùng của Chelsea trong trận chung kết năm 2012.

Thủ môn Petr Cech cũng đang hy vọng được vào sân chơi ở vị trí quen thuộc trong khung thành. Sau khi Thibaut Courtois trở lại Chelsea, Cech đã mất suất bắt chính tại Ngoại hạng Anh.

Trước trận mở màn, HLV Mourinho tỏ ra hờ hững với kỷ lục giành danh hiệu Champions League với CLB thứ ba. Trước đó ông đã lên ngôi với Porto năm 2004 và Inter năm 2010.

"Điều khiến tôi quan tâm là phải làm sao để chiến thắng. Tôi làm việc cho CLB, cho các cầu thủ và CĐV chứ không làm việc vì bản thân. Nếu giành chiến thắng thêm một lần nữa, tôi sẽ có một thành tích đặc biệt. Nhưng nếu không có thì cũng chẳng sao. Nhiều HLV hàng đầu chỉ có một, thậm chí chưa giành danh hiệu Champions League nào. HLV vĩ đại nhất của xứ sương mù, Alex Ferguson cũng chỉ có hai danh hiệu", Mourinho nói.

chelsea-7714-1410919826.jpg

Đội hình xuất phát dự kiến.

Nguồn VnExpress

  • Từ khóa
103188

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu