Thứ 6, 29/03/2024 06:18:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 15:24, 03/01/2017 GMT+7

Chạy xe ẩu, 2 người tử vong

Thứ 3, 03/01/2017 | 15:24:00 211 lượt xem

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 31-12, Nguyễn Đức Mạnh (1992), trú thôn 4, xã Long Tân (Phú Riềng) điều khiển xe ôtô biển số 51A-952.26 lưu thông trên đường ĐT741 hướng thị xã Đồng Xoài đi huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Khi đến khu vực thuộc tổ 11, khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú (Đồng Phú) thì va chạm với xe máy (không biển số) do Lưu Thái Dương (1998), trú xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông điều khiển lưu thông từ đường Nguyễn Hữu Thọ ra ĐT741. Cú va chạm mạnh khiến Dương bị thương nặng và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Khám nghiệm hiện trường, bước đầu cơ quan công an xác định nguyên nhân do Dương không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên tại nơi giao nhau dẫn đến va chạm.

Lúc 19 giờ 40 phút cùng ngày, trên quốc lộ 13, đoạn thuộc ấp 3, thị trấn Chơn Thành (Chơn Thành) cũng xảy ra vụ va chạm giữa xe ôtô biển số 70A-001.87, do anh Nguyễn Hữu Giáp (1984, trú xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) điều khiển lưu thông hướng Chơn Thành - Hớn Quản với xe máy chạy phía trước cùng chiều biển số 54P6-1739 do anh Triệu Văn Lợi (1976, trú xã Trung Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) điều khiển, phía sau chở vợ là chị Thạch Sa Pha (1974) khiến chị Pha và anh Lợi bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương. Đến sáng 1-1-2017, chị Pha tử vong tại bệnh viện. Bước đầu cơ quan công an xác định, nguyên nhân do anh Lợi đã uống rượu, bia trước khi điều khiển xe và chuyển hướng qua đường không chú ý quan sát dẫn đến tai nạn.

Văn Thủy

  • Từ khóa
32202

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu