Thứ 6, 19/04/2024 16:22:18 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 14:36, 26/06/2019 GMT+7

“Cháy” với niềm đam mê Toán học

Thứ 4, 26/06/2019 | 14:36:00 281 lượt xem
BP - Tới Trường THPT Đồng Phú nhắc đến em Đặng Hoàng Khải (ảnh), lớp trưởng lớp 10TN1, mọi người đều tự hào và dành nhiều lời khen cho em. Tại kỳ thi Olympic toán học 19/5 cấp tỉnh năm học 2018-2019, em đã xuất sắc đạt giải vàng.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Diễm, mẹ của em Khải cho biết: “Toán học là nguồn cảm hứng đối với Khải ngay từ khi còn ở bậc tiểu học và cháu luôn say mê, hứng thú với các dạng toán thầy cô đưa ra, rồi tự tìm tòi làm thêm các bài tập nâng cao. Cháu chưa bao giờ nản chí trước những bài toán khó. Biết con có tố chất và đam mê, gia đình luôn động viên và tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để con học tốt hơn”. Thử thách đầu tiên của Khải là kỳ thi Olympic toán học 19/5 cấp tỉnh năm học 2018-2019, em đã không phụ lòng mong đợi của gia đình, thầy cô và bạn bè khi đạt giải cao nhất.

Khải đam mê học toán bởi cảm thấy môn này rất thú vị. “Với em, khi học toán, em cảm thấy rất vui vẻ, thoải mái. Em chia thời gian biểu học tập hợp lý để vừa theo đuổi niềm đam mê vừa học đều các môn khác. Em dành sự quan tâm đặc biệt tới toán ngay từ khi còn nhỏ. Trong kỳ thi vừa qua, dù có chút lo lắng, áp lực nhưng em bình tĩnh làm bài và vui mừng khi biết tin đoạt huy chương vàng em rất bất ngờ. Em chủ yếu tự học, tự nghiên cứu, chăm chú nghe giảng và nắm bài thật chắc trên lớp, khi làm bài phải suy nghĩ thật kỹ các phương pháp...” - Khải cho biết.

Huy chương vàng vừa qua là thành tích xứng đáng với sự nỗ lực của Đặng Hoàng Khải, giúp em có thêm trải nghiệm và động lực để chinh phục những đỉnh cao hơn nữa với “ngọn lửa” đam mê toán học của mình.

Bích quý

  • Từ khóa
88614

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu