Thứ 4, 24/04/2024 04:19:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 08:49, 26/05/2016 GMT+7

Cháy hết mình với phong trào đoàn trường

Thứ 5, 26/05/2016 | 08:49:00 159 lượt xem
BP - Năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết, thầy giáo Trần Tiến Hiệp, giáo viên môn Tin học, Bí thư Đoàn Trường THPT Đồng Xoài không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy mà còn là “thủ lĩnh” thanh niên, góp phần đưa phong trào đoàn trường phát triển với nhiều thành tích nổi bật.

Năm 2008, thầy giáo Hiệp về Trường THPT Đồng Xoài giảng dạy môn Tin học. Là môn học có tính ứng dụng và sáng tạo, thầy luôn nghĩ ra nhiều đề tài, chủ đề mới, lồng ghép với các hoạt động thực tế, khuyến khích học sinh thực hành, đặt câu hỏi phản biện ngay trên lớp. Sau mỗi tiết học, thầy còn tìm kiếm nhiều nguồn thông tin, trang mạng hữu ích bổ trợ học sinh nâng cao hiệu quả học tập.

Năm học 2013-2014, thầy được Ban giám hiệu phân công làm Bí thư Đoàn trường. Chỉ sau thời gian ngắn nhận nhiệm vụ, thầy đã đổi mới phương thức hoạt động đoàn gắn với phương châm “Lấy học sinh làm trung tâm vừa tạo sân chơi vừa phát triển kỹ năng, năng khiếu của học sinh”. Thầy triển khai phong trào thi đua giữa các chi đoàn trong trường thông qua nhiều mô hình, phong trào như: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Nuôi heo đất giúp bạn đón tết”, “Cổng trường an toàn giao thông”, “Đôi bạn cùng tiến”, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... Các hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống, câu lạc bộ năng khiếu văn nghệ, nhạc cụ, thể thao cũng được duy trì thường xuyên. Nhờ đó, phong trào đoàn trường ngày càng lan tỏa, phát huy ưu điểm, năng khiếu và trách nhiệm của từng học sinh. Thầy Hiệp chia sẻ: “Ngoài học kiến thức trên lớp, việc tạo ra những sân chơi bổ ích giúp các em được thể hiện kỹ năng cũng như năng khiếu là rất quan trọng. Từ sự kết hợp khoa học, hợp lý giữa học và chơi sẽ giúp các em học tập, tích lũy kiến thức, rèn luyện kỹ năng tốt hơn”.

Cô Dương Thị Thảo, Phó hiệu trưởng đánh giá: Nhờ có cách làm hay, sáng tạo của thầy Hiệp cũng như sự quan tâm, hỗ trợ của trường nên các phong trào, hoạt động do đoàn trường tổ chức luôn thu hút đông học sinh tham gia và giành nhiều kết quả như: giải nhất cuộc thi “Giai điệu tuổi hồng” cấp tỉnh năm 2016, giải nhất 2 năm liên tục hội thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp thị xã, nhất toàn đoàn hội thi tìm hiểu an toàn giao thông cấp thị xã năm 2016...

Với nhiều thành tích đạt được, thầy Hiệp cùng Ban chấp hành Đoàn trường vinh dự 2 năm học liền (năm học 2013-2014 và 2014-2015) được Trung ương Đoàn tặng bằng khen; Tỉnh đoàn, UBND thị xã tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn thị xã. 

Đức Hinh

  • Từ khóa
83734

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu