Thứ 5, 18/04/2024 08:41:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:58, 16/11/2018 GMT+7

Chắp cánh tài năng học sinh giỏi

Thứ 6, 16/11/2018 | 13:58:00 1,162 lượt xem
BP - Việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả khích lệ. Từ đó, có nhiều gương điển hình tiên tiến được tuyên dương, khen thưởng. Nhà giáo Vũ Lân, Tổ trưởng Tổ Vật lý - Kỹ thuật công nghiệp Trường THPT chuyên Quang Trung (ảnh) là một tấm gương điển hình.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhà giáo Vũ Lân luôn lắng nghe, tạo sự đoàn kết trong tổ, gương mẫu trong cuộc sống; xây dựng kế hoạch cụ thể, dạy chuyên đề, tự chọn, ôn thi tốt nghiệp, bồi dưỡng học sinh giỏi. Đồng thời, soạn giáo án theo phân phối chương trình, chuẩn kiến thức, kỹ năng và sách giáo khoa, thảo luận các bài soạn khó; đổi mới kiểm tra đánh giá, phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu...

Nhờ đó, thành tích học sinh giỏi của Tổ Vật lý - Kỹ thuật công nghiệp do thầy Lân và các thầy cô phụ trách qua các năm học gần đây đạt nhiều kết quả cao. Cụ thể: 10 giải nhất, nhì, ba, khuyến khích học sinh giỏi cấp tỉnh; 6 huy chương vàng, bạc, đồng học sinh giỏi Olympic 30-4; 8 giải nhất, nhì, ba, khuyến khích học sinh giỏi quốc gia; 1 huy chương vàng Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương; 1 huy chương đồng Olympic Vật lý quốc tế và nhiều giải thưởng khác.

Đáng chú ý là em Nguyễn Văn Thành Lợi, cựu học sinh Trường THPT chuyên Quang Trung (Đồng Xoài), hiện là sinh viên năm nhất Trường đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh đã giành nhiều giải thưởng cao trong các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, quốc gia và quốc tế môn Vật lý. Trong đó, năm học 2017-2018, Lợi đạt danh hiệu học sinh xuất sắc toàn diện; giải nhất môn Vật lý cấp tỉnh; nhất môn Vật lý cấp quốc gia; đoạt huy chương vàng kỳ thi Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 19 và huy chương đồng kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2018.

Em Thành Lợi cho biết: “Ngoài sự nỗ lực của bản thân còn có sự giúp đỡ của gia đình, các cấp, ngành và sự dìu dắt của thầy, cô giáo. Đặc biệt là sự giáo dục tận tình của thầy Vũ Lân đã giúp em đạt nhiều kết quả cao trong môn Vật lý”.

Để giúp học sinh và đồng nghiệp đạt kết quả cao trong học tập, giảng dạy, năm học 2017-2018, thầy Lân đã có sáng kiến kinh nghiệm “Giải bài toán dao động vật rắn bằng phương pháp năng lượng” được đưa vào áp dụng rất hiệu quả trong giảng dạy đội tuyển học sinh giỏi môn Vật lý ở Trường THPT chuyên Quang Trung.

“Nghiên cứu nhiều chuyên đề nên học sinh có thể làm lại không tốt các bài tập trong những chuyên đề trước đó. Tuy nhiên, sau khi áp dụng sáng kiến, việc học sinh làm lại bài tập của chuyên đề đạt kết quả tốt. Sáng kiến này cũng giúp giáo viên tổ Vật lý áp dụng hiệu quả trong quá trình giảng dạy” - thầy Lân cho biết.

Trường Giang

  • Từ khóa
2186

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu