Thứ 4, 24/04/2024 14:08:25 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:00, 30/11/2018 GMT+7

Chào mừng thành phố Đồng Xoài

Thứ 6, 30/11/2018 | 14:00:00 1,830 lượt xem

>> Tâm thế thành phố trẻ
>> 5 công trình chào mừng thành phố trẻ
>> Đồng Xoài trước giờ lên thành phố
>> [Video] Tâm thế thành phố trẻ
>> Sức bật ở Tiến Thành

BP - Ngày 16-10-2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV thông qua Nghị quyết số 587/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập thị trấn Tân Khai thuộc huyện Hớn Quản; thành lập phường Tiến Thành thuộc thị xã Đồng Xoài và thành phố Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1-12-2018. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại, đánh dấu mốc son quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển đô thị Đồng Xoài, đồng thời mở ra thời kỳ cho sự phát triển của thành phố và là niềm tự hào của người dân Đồng Xoài.

Chào mừng thành phố Đồng Xoài, người dân đã treo cờ trước nhà, trang trí lại khu dân cư, vệ sinh hẻm phố. Trong ảnh: Khu dân cư khu phố Phước Thiện, phường Tân Thiện

Từ khi có quyết định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Đồng Xoài đã nỗ lực tiếp tục hoàn thành các công trình hạ tầng phục vụ người dân và là nền tảng để thành phố trẻ phát triển. Trong đó có 5 công trình trọng điểm chào mừng thành phố là cổng chào phía Nam; quả cầu đèn led lắp đặt tại ngã ba Hùng Vương; dự án nâng cấp đường Lý Thường Kiệt (phường Tân Phú); chợ Tân Thành (xã Tân Thành); hệ thống cụm loa truyền thanh không dây thuộc các phường nội ô.

Năm 2018, ước thu ngân sách của thị xã hơn 691 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt 74 triệu đồng/người, gấp 23 lần so với ngày mới thành lập. Các lĩnh vực kinh tế - văn hóa phát triển khá đồng bộ.

Hồng Cúc

  • Từ khóa
828

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu