Thứ 6, 29/03/2024 18:23:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:58, 20/07/2016 GMT+7

Chặn đầu “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Thứ 4, 20/07/2016 | 08:58:00 920 lượt xem

BP - Trước những diễn biến phức tạp mặt trái của cơ chế thị trường, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã và đang tác động mạnh vào quân đội. Điều này là khách quan, chúng ta cần nhận thức đúng và tìm kiếm được biện pháp tối ưu để khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Bởi lẽ, địch thì chủ động đánh phá, ta thì chủ động đấu tranh phòng, chống. Âm mưu, thủ đoạn của địch hết sức tinh vi, xảo quyệt, luôn che đậy kín, luôn thay hình đổi dạng, lại được bọn cơ hội chính trị, những phần tử bất mãn với chế độ ta hậu thuẫn, tiếp tay. Có người trước đây từng làm cách mạng, thậm chí đã vào sinh ra tử, hiểu khá rõ nội bộ ta, hùa theo, rình rập, chờ ta sơ hở là phản kích, tấn công.

Dù đã lường trước khó khăn, thuận lợi nhưng có lúc, có âm mưu, thủ đoạn của địch lộ nguyên hình, ta mới tập trung phản bác lại. Ví dụ: Đấu tranh chống sự giả dối, xuyên tạc của địch xoay quanh mục “Chân dung quyền lực” trên các trang mạng xã hội thời gian qua. Về điểm này, chúng ta đều sẽ thấy: Hạn chế, khuyết điểm của ta là chưa có biện pháp phòng, chống hiệu quả, còn để các thông tin xấu, độc hại lan truyền trên mạng xã hội. Vì vậy, “tự chuyển hóa” tác động mạnh vào quân đội, ta chưa có biện pháp phòng, chống hiệu quả nhất.

“Diễn biến hòa bình” là một chiến lược toàn cầu phản cách mạng, do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chủ mưu, dùng biện pháp phi vũ trang là chủ yếu, mục đích là chiến thắng chủ nghĩa xã hội không cần chiến tranh. Cho nên cần xác định dứt khoát rằng, một trong những nguy cơ gây hại cho cách mạng Việt Nam là “diễn biến hòa bình”. Chính nó đang cùng với mặt trái của cơ chế thị trường, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” tác động cùng chiều vào quân đội.

Muốn đánh bại chúng thì phải đồng thời diệt cả cụm; trong đó phải chặt đứt cái đầu của nó là “diễn biến hòa bình”. Đây là nguy cơ chính yếu, mảnh đất dung dưỡng, hối thúc các tiêu cực của mặt trái cơ chế thị trường, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” quân đội và nhiều thể biến dạng khác của nó, như cái gọi là vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo sinh sôi, nảy nở, gây tác hại cho ta trên mọi lĩnh vực.

Cần nhìn nhận đã có lúc, có thời điểm, có sự kiện, chúng ta còn lúng túng, chưa có nhiều chủ trương, biện pháp hay, sắc sảo để đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” hiệu quả, đặc biệt là đấu tranh trên các trang mạng xã hội; hoặc là chậm triển khai, hoặc bài viết còn nặng về lý luận... Hạn chế này phải khắc phục trong thời gian tới. Vì vậy, cần có giải pháp hữu hiệu để kiên quyết đấu tranh với những quan điểm, nhận thức sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng; tăng cường cảnh giác, chủ động phòng, chống có hiệu quả “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch...

Để thực hiện giải pháp này hiệu quả cần thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp. Ở đây, tôi xin đề xuất hai biện pháp: Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu dự báo, sớm phát hiện thủ đoạn mới của “diễn biến hòa bình”, lường trước mọi bất trắc có thể xảy ra để có cách hóa giải, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Thứ hai, chủ động hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức đề cao cảnh giác trong phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng và lòng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Vì sao phải thực hiện tốt hai biện pháp trên? Bởi suy cho cùng, con người là nhân tố quyết định mọi thắng lợi trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”. Địch muốn nhưng chúng ta không cho chúng làm như vậy. Cái quyền quyết định thuộc về chúng ta chứ không phải là của chúng. Tới đây, thế hệ cha anh hoàn thành nhiệm vụ, đến tuổi nghỉ hưu; lớp trẻ kế nghiệp, gánh trên vai trách nhiệm rất lớn. Vì vậy, họ phải tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu dự báo, sớm phát hiện âm mưu, thủ đoạn mới của địch để tìm cách đối phó hiệu quả nhất. Thiếu chủ động, mù thông tin, lơ là, mất cảnh giác, coi thường “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” quân đội, không chăm lo rèn luyện bản lĩnh chính trị; sa đà vào làm kinh tế, ta sẽ mắc mưu địch. Cho nên tăng cường cảnh giác, chủ động phòng, chống có hiệu quả là công việc khó nhưng nhất thiết phải làm. Có như vậy, chúng ta mới cần đổi mới công tác giáo dục chính trị, làm cho mọi người hiểu biết sâu sắc âm mưu, thủ đoạn thâm độc của thế lực thù địch. Từ đó, chăm lo hơn nữa việc xây dựng bản lĩnh chính trị, nuôi dưỡng lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân cho cán bộ, chiến sĩ.

Đại tá, TS Bùi Hồng Thái
Phó chủ nhiệm chính trị Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

  • Từ khóa
2478

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu