Thứ 5, 28/03/2024 23:23:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:41, 04/10/2013 GMT+7

Chân bờ đập hồ Xa Cát đang sạt lở

Thứ 6, 04/10/2013 | 09:41:00 160 lượt xem

Hồ Xa Cát thuộc địa phận thị xã Bình Long. Phía chân đập của hồ giáp với xã Thanh Bình (Hớn Quản), được nâng cấp từ năm 1994. Tuy nhiên, thân bờ đập này chỉ đắp cao bằng đất đỏ, không được kè đá, hay xây láng bằng xi măng kiên cố. Phía chân đập có khoảnh đất rộng, là nơi người dân thường chăn thả trâu, bò. Vì thế 3 năm trở lại đây, bờ đập xuống cấp, nhiều chỗ hư hỏng nặng, xói lở thành những hố sâu, làm nước rỉ từ hồ qua thân đập. Do trâu, bò phóng uế bừa bãi, thân đập lại gần khu dân cư dẫn đến ô nhiễm môi trường.


Phía chân hồ Xa Cát đang sạt lở thành những hố sâu

Anh Trương Văn Hùng ở ấp Sở Nhì, xã Thanh Bình cho biết: Hằng ngày, đàn trâu, bò khoảng gần 200 con của đồng bào dân tộc thiểu số ở ấp Nông Thất chăn thả tại đây, gây những tác động xấu cho thân đập. Nếu đơn vị quản lý hồ Xa Cát không kiểm soát tốt thì bờ đập sẽ tiếp tục bị sạt lở và nguy hiểm khó lường.                                         

H.C

  • Từ khóa
46894

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu