Thứ 7, 20/04/2024 03:16:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:02, 17/10/2019 GMT+7

HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI THI ĐUA “CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU” TỈNH BÌNH PHƯỚC LẦN THỨ V, GIAI ĐOẠN 2014-2019

Chăm lo tốt đời sống hội viên cựu chiến binh

Thứ 5, 17/10/2019 | 15:02:00 350 lượt xem
BP - Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành có hội viên đông nhất toàn huyện: 13 chi hội với 421 hội viên, chiếm 24,3% tổng hội viên Huyện hội. Cách đây 3 năm, xã Minh Hưng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là thuận lợi để CCB xã thực hiện tốt hơn nữa phong trào thi đua “CCB gương mẫu”.

Đồng lòng phát triển kinh tế hội viên

Ông Ngô Anh Tuấn, Chủ tịch Hội CCB xã Minh Hưng cho biết: “Để đạt hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, ngay từ đầu năm, hội đã xây dựng chương trình, kế hoạch hành động toàn diện gắn liền với mục tiêu. Trong đó, nhiệm vụ tổ chức động viên hội viên nêu cao ý chí tự lực, tự cường, phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững được đặt lên hàng đầu. Cùng với đó, hội đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, giúp nhau nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu, góp phần cùng xã thực hiện xóa đói giảm nghèo, phong trào thi đua tại cơ sở”.

Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh xã Minh Hưng (Chơn Thành) thăm, tặng quà hội viên hoàn cảnh khó khăn

Trong phong trào thi đua, CCB xã Minh Hưng đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi với ý chí sâu rộng, hiệu quả. Để mọi người cùng hiểu rõ nhiệm vụ và chung tay thực hiện, hội chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức về đường lối, chính sách kinh tế của Đảng và Nhà nước, nhất là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Hội động viên hội viên phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ và tiềm năng, lợi thế sẵn có. Song song đó, mỗi CCB cũng phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, không cam chịu đói nghèo cùng nêu cao ý chí tự lực, tự cường và tình nghĩa đồng chí, đồng đội để vượt khó.

Ông Ngô Anh Tuấn chia sẻ: “Hội đã vận động hội viên đẩy mạnh xây dựng quỹ đồng đội, tạo nguồn vốn giúp hội viên sản xuất, kinh doanh. Đến nay, hội quản lý và sử dụng hiệu quả trên 1 tỷ đồng quỹ đồng đội do hội viên đóng góp. Từ đó có 261 lượt hội viên vay phát triển kinh tế. Hằng năm, hội còn xây dựng quỹ xoay vòng trên 362 triệu đồng, tạo điều kiện góp vốn giúp nhau làm kinh tế. Hội đã đứng ra nhận ủy thác vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chơn Thành trên 1 tỷ đồng cho 308 hộ vay, trong đó có 52 hộ hội viên CCB”.

Hiệu quả ngoài mong đợi

Bằng các nguồn vốn, không chỉ hàng trăm hội viên CCB xã Minh Hưng được vay phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao đời sống mà còn từng bước xóa hộ nghèo là CCB. Nhiều trang trại chăn nuôi tập trung, trang trại trồng tiêu, cao su hàng chục héc ta, nhiều mô hình kinh doanh nhà trọ, buôn bán nhỏ... đã thu hút hàng trăm lao động là CCB và con em CCB có việc làm ổn định. Đời sống hội viên CCB Minh Hưng được nâng cao, đến nay không còn hội viên nghèo, cận nghèo; số hộ giàu, khá chiếm 75,6%, còn lại là hộ có mức sống trung bình.

Bà Nguyễn Thị Bảng, Ủy viên Ban Chấp hành Hội CCB xã Minh Hưng cho biết: “Đời sống ổn định, hội chú trọng đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, nhân đạo. Hằng năm, nhân dịp lễ, tết, Hội CCB xã đã vận động tặng quà hội viên gia đình chính sách, thăm hỏi hội viên khi ốm đau và phúng viếng, tiễn đưa hội viên từ trần chu đáo. 5 năm qua, hội đã xây dựng giúp đỡ 65 địa chỉ nhân đạo, vận động cùng đóng góp 25 triệu đồng để xây tặng 1 căn nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên chưa có nhà ở. Hội còn vận động thăm hỏi, giúp đỡ 3 hội viên bị thiên tai, hỏa hoạn 6 triệu đồng. Cùng với chăm lo đời sống vật chất, hội cũng luôn quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ, hội viên CCB. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cũng luôn được chú trọng phát triển”.

Hiện đội văn nghệ Hội CCB xã Minh Hưng là một trong những đội hoạt động mạnh nhất ở huyện Chơn Thành. Đội luôn tham dự và đoạt giải cao trong các hội thi văn nghệ do Huyện hội tổ chức. Ngoài ra, hội chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên. “Cùng vào sinh ra tử với nhau nên chúng tôi hiểu, thông cảm và nỗ lực hết sức có thể để anh chị em đều được hưởng quyền lợi chính đáng” - ông Ngô Anh Tuấn khẳng định.

Không chủ quan, tự mãn với những gì đạt được, hiện Hội CCB xã Minh Hưng tiếp tục quan tâm tìm giải pháp tốt hơn để giúp nhau làm kinh tế giỏi trong thời gian tới. Ông Ngô Anh Tuấn cho biết thêm: “Hội vẫn thường xuyên cập nhật và nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy, quy định chính quyền cơ sở, sự chỉ đạo, hướng dẫn của hội cấp trên để phong trào đi đúng hướng và đạt hiệu quả cao. Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền giúp hội viên nâng cao nhận thức, hướng mạnh vào sản xuất hàng hóa sạch, chất lượng cao. Bên cạnh đó, tích cực phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong lao động sản xuất, giúp nhau làm kinh tế và phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, gắn bó đồng chí, đồng đội, khơi dậy tiềm năng đa dạng cùng với tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vượt khó vươn lên của mỗi hội viên”.

Ngọc Tú - Quang Thạch

  • Từ khóa
30629

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu