Thứ 6, 19/04/2024 12:01:25 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:43, 05/01/2019 GMT+7

Chăm lo tết cho người nghèo phải đảm bảo công bằng, dân chủ, đúng đối tượng

Thứ 7, 05/01/2019 | 14:43:00 1,223 lượt xem
BPO - Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Trưởng ban vận động quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Nguyễn Quang Toản tại cuộc họp của ban vận động ngày 4-1 tại UBMTTQVN tỉnh.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, từ ngày 1-1-2018 đến ngày 31-12-2018, quỹ “Vì người nghèo” tỉnh vận động được 45 tỷ 741,641 triệu đồng. Trong đó, quỹ “Vì người nghèo” năm 2018 vận động được 16 tỷ 909,746 triệu đồng, dư quỹ năm 2017 chuyển sang 28 tỷ 831,895 triệu đồng. Năm 2018, ban vận động quỹ đã chi hỗ trợ 30 tỷ 894,638 triệu đồng, còn lại 14 tỷ 847,003 triệu đồng. Trong 2 năm 2017-2018, Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 1.439 căn nhà đại đoàn kết, trị giá trên 75 tỷ đồng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, vùng kháng chiến cũ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo và các đối tượng khác. Nhìn chung, công tác quản lý, sử dụng quỹ “Vì người nghèo” được đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, trưởng ban vận động quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Nguyễn Quang Toản kết luận cuộc họp

Theo Kế hoạch số 247/KH-UBND ngày 14-12-2018 của UBND tỉnh về việc vận động hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội đón tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, toàn tỉnh có 39.461 đối tượng cần được trợ giúp với tổng kinh phí là 11 tỷ 838,3 triệu đồng. Trong đó có 8.982 hộ nghèo, 6.694 hộ cận nghèo, 18.503 đối tượng bảo trợ xã hội, 282 hộ là người Việt Nam di cư từ Campuchia về nước gặp khó khăn mà chưa nhập quốc tịch, chưa đăng ký hộ khẩu, 5.000 đối tượng khác. Để đảm bảo phương châm “không có gia đình nào không có điều kiện vui xuân đón tết cổ truyền của dân tộc”, đến nay các cơ quan thành viên của ban vận động đã triển khai kế hoạch vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm, mạnh thường quân hỗ trợ quà tết cho hộ nghèo, bước đầu đã có một số kết quả nhất định (thời gian vận động đến hết ngày 22-1-2019, mỗi phần quà trị giá từ 300 ngàn đồng trở lên)..

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, trưởng ban vận động quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Nguyễn Quang Toản đề nghị các cơ quan thành viên ban vận động đẩy mạnh và thực hiện tốt vận động, hỗ trợ quà tết cho các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng khác đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra. Việc vận động, hỗ trợ quà tết phải bảo đảm công bằng, dân chủ, đúng đối tượng; tránh để sót đối tượng hoặc sai sót trong hỗ trợ, làm ảnh hưởng đến giá trị nhân văn trong chính sách an sinh xã hội chăm lo cho người nghèo của Đảng và Nhà nước.

Trọng Phước

  • Từ khóa
9779

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu