Thứ 5, 25/04/2024 11:17:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 17:38, 27/12/2019 GMT+7

Chăm lo, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

Ngọc Tú     
Thứ 6, 27/12/2019 | 17:38:00 761 lượt xem

BP - Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành có 207 hội viên, sinh hoạt ở 7 chi hội. Những năm qua, thực hiện phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, hội đã đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Minh Thắng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. Đặc biệt, hội phối hợp Đoàn xã, các tổ chức thành viên MTTQ xã, cơ quan quân sự địa bàn giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.

TÍCH CỰC BỒI DƯỠNG LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”, Hội CCB và Đoàn thanh niên xã Minh Thắng đã phối hợp tổ chức nhiều chương trình hoạt động thiết thực, tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa 2 tổ chức, 2 thế hệ với ý nghĩa: “Lớp cha trước, lớp con sau/Đã thành đồng chí, chung câu quân hành”.

Ông Hoàng Văn Luyến, Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: “Các cấp hội CCB xã tích cực chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức đoàn, hội ngày càng vững mạnh. Hội còn chú trọng vận động hội viên CCB là cựu quân nhân trẻ tích cực tham gia các hoạt động của đoàn thanh niên; phối hợp giáo dục cảm hóa nhiều thanh niên chậm tiến trở thành người tốt”.

Các cựu chiến binh xã Minh Thắng và huyện Chơn Thành kể chuyện, giáo dục đạo đức cách mạng cho học sinh trên địa bàn

Bên cạnh đó, hội còn tích cực phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn ở trường học. Vào các ngày lễ lớn của đất nước, ngày khai trường, hội viên thuộc Câu lạc bộ “Ông kể cháu nghe” tổ chức nói chuyện truyền thống. Bình quân mỗi năm có 3 buổi nói chuyện tại các trường với khoảng 1.500 lượt đoàn viên, thanh niên và học sinh tham dự. Từ đó khơi dậy truyền thống cách mạng, giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử và xây dựng lòng yêu quê hương, đất nước; đồng thời tuyên truyền về phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, hun đúc lý tưởng cách mạng của Đảng, của dân tộc cho thế hệ trẻ.

Mối quan hệ giữa tổ chức hội CCB và đoàn thanh niên gắn bó ngày càng khăng khít còn được khẳng định thông qua việc vận động thanh niên trong độ tuổi đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Đồng thời 2 bên phối hợp tổ chức hội trại tòng quân, động viên thanh niên hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. “Chúng tôi đã sàng lọc để chọn thanh niên đi nghĩa vụ đạt chất lượng cao nhất, góp phần xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” - ông Luyến nói.

Động viên tinh thần thanh niên lên đường nhập ngũ, hằng năm, hội còn phối hợp tổ chức đón tiếp chu đáo quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về xã. Sau đó, vận động tập hợp cựu quân nhân tham gia sinh hoạt câu lạc bộ, đăng ký quân nhân dự bị động viên để tiếp tục bồi dưỡng, giáo dục phát huy phẩm chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ.

SỨC MẠNH TỪ SỰ GẮN KẾT

Thông qua các hoạt động phối hợp, nhiều mô hình của CCB như giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, chi hội “3 không” đã được thanh niên học tập, noi theo. Hội viên CCB đã ân cần chỉ cho thanh niên phát triển kinh tế. Từ đó, lớp trẻ có chỗ dựa tinh thần vững chí, bền lòng xung kích trên mặt trận kinh tế, chính trị. “Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm để truyền đạt, động viên đoàn viên thanh niên phấn đấu vươn lên lập thân, lập nghiệp và tham gia thực hiện tốt các hoạt động tình nguyện để giúp nhân dân xây dựng đời sống mới” - ông Luyến bộc bạch.

Bên cạnh những thanh niên có chí tiến thủ, các hội viên CCB vẫn rất trăn trở khi trên địa bàn xã còn một số thanh thiếu niên sống thiếu lý tưởng, thiếu ý thức rèn luyện, ý thức chấp hành pháp luật, có lối sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hóa dân tộc. Cùng với đó, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội trong lớp trẻ ngày càng gia tăng và phức tạp. Ông Luyến chia sẻ: “Trong thời gian qua, công tác phối hợp giáo dục thế hệ trẻ vẫn còn nhiều hạn chế. Do vậy, Hội CCB cũng đã xây dựng kế hoạch tích cực và chủ động phối hợp, tuyên truyền giáo dục, cảm hóa thanh niên chậm tiến trở thành người tốt, hạn chế thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Đồng thời, nhân rộng mô hình tập thể, cá nhân điển hình để thúc đẩy hơn nữa chất lượng hoạt động phối hợp ngày càng vững mạnh, đáp ứng niềm tin của thế hệ trẻ và các cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở”.

  • Từ khóa
84132

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu