Thứ 7, 20/04/2024 07:47:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 07:41, 13/11/2016 GMT+7

CCB xã Minh Hưng xây lò đốt rác bảo vệ môi trường

Chủ nhật, 13/11/2016 | 07:41:00 428 lượt xem

BP - Minh Hưng là một trong 2 xã điểm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 của huyện Chơn Thành. Hiện các ấp ở khu trung tâm hành chính xã và dọc tuyến quốc lộ 13 có 2 khu công nghiệp là Minh Hưng - Hàn Quốc và Minh Hưng III đã có xe thu gom rác. Còn các ấp 4, 7, 10, 11... do xa trung tâm, dân cư thưa thớt, đất rộng nên các hộ tự xử lý bằng cách vứt rác ra vườn, lâu lâu thu gom đốt. Thời gian gần đây, một số người dân lợi dụng trời tối hoặc lúc vắng người đem rác của gia đình vứt ra đường gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan. Trước tình trạng trên, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Minh Hưng đã xây dựng mô hình lò đốt rác gia đình đem lại lợi ích thiết thực.

Lò đốt rác kiểu đơn giản của một gia đình ở ấp 11Lò đốt rác kiểu đơn giản của một gia đình ở ấp 11

Ông Hoàng Bá Nguyên, Phó chủ tịch Hội CCB xã Minh Hưng cho biết: “Việc bảo vệ môi trường luôn được hội viên chú trọng. Hội đã tuyên truyền, phát động phong trào thi đua trong toàn thể hội viên. Chỉ sau hơn 1 tháng phát động, hội đã tìm ra mô hình lò đốt rác tiện ích”. Tiên phong là hộ bà Phan Thị Huệ, hội viên CCB ấp 11, triển khai lò đốt rác tại nhà vào tháng 7-2016. Lò đốt rác của bà Huệ chỉ tốn 100 viên gạch, nửa bao xi măng và 3 giờ là hoàn thành. Lò có tường gạch xây bao quanh, rộng 50cm, dài 1m, cao 70cm; chia làm 2 ô, 1 ô chứa chất thải, 1 ô đốt lửa và ngăn bởi 1 lớp vỉ sắt nhằm không cho rác rơi xuống tắt lửa. Sau khi vận hành thấy kết quả khả quan, tiện sử dụng, rác được xử lý nhanh nên bà Huệ đã báo cáo chi hội. Sau đó, Hội CCB xã thành lập tổ công tác đến khảo sát, học tập. Sau khảo sát, Hội CCB xã chỉ đạo Chi hội CCB ấp 11 làm điểm. Đến ngày 24-10 đã có 100% hộ hội viên xây lò đốt rác tại nhà (26 hộ), nhiều gia đình trong ấp 11 và trên địa bàn xã cũng thực hiện mô hình này.

 Ông Phan Khắc Phương, hội viên Chi hội CCB ấp 11 cho biết: “Xây lò đốt rác chỉ tốn vài trăm ngàn nhưng sử dụng hiệu quả, nhà cửa sạch sẽ, mọi người không vứt rác ra đường nữa, ấp sạch, đẹp hẳn lên”.

Từ mô hình của bà Huệ, hội viên CCB đã cải tiến sao cho lò đốt hiệu quả, phù hợp với gia đình. Từ lò tròn, sau thấy khó xây các hội viên lại làm lò vuông, có mái che mưa, ống khói để giữ nhiệt được lâu và cháy rác nhanh hơn. Nhiều nhà xây lò to để chứa được nhiều rác, kinh phí tăng lên không đáng kể, cao nhất cũng chỉ 300.000 đồng/lò, làm 2 tiếng đồng hồ là xong.

Ông Hoàng Bá Nguyên cho biết thêm, trong tháng 11 sẽ nhân rộng mô hình ra toàn hội viên trong xã. Đảng ủy, UBND xã Minh Hưng cũng đã thống nhất chủ trương nhân rộng toàn xã, góp phần giải quyết tình trạng tồn đọng rác thải nông thôn, đưa Minh Hưng về đích nông thôn mới cuối năm 2016.

Nhật Lê

  • Từ khóa
46837

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu