Thứ 6, 29/03/2024 17:57:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 06:05, 21/03/2018 GMT+7

Cây tiêu ở Bù Đốp tiếp tục bị chết

Thứ 4, 21/03/2018 | 06:05:00 237 lượt xem
BP - Bù Đốp là một trong 2 huyện được coi là “thủ phủ” của cây hồ tiêu Bình Phước với diện tích trên 4.500 ha. Thời gian gần đây, nhiều vườn tiêu trên địa bàn huyện bị chết hàng loạt khiến người trồng lao đao. Theo thống kê của ngành chức năng huyện, từ cuối năm 2017 và đầu năm 2018, toàn huyện đã có trên 150 ha tiêu chết trắng và con số này tiếp tục tăng.

Gia đình ông Ngô Văn Sang ở ấp Tân Định, xã Tân Thành là một trong những hộ chịu thiệt hại nặng do tiêu chết hàng loạt. Gia đình ông có trên 1.800 nọc tiêu xanh tốt đang cho thu hoạch. Từ khi phát hiện vài trụ tiêu tự nhiên vàng lá, khô cành không rõ nguyên nhân thời gian trước tết, đến nay cả vườn tiêu đã bị xóa sổ, mặc dù gia đình ông đã dùng mọi cách để cứu cây tiêu, từ mời kỹ sư nông nghiệp về kiểm tra, tư vấn đến mua thuốc phun, xịt, đổ gốc... Ước thiệt hại vườn tiêu của gia đình ông Sang trên 400 triệu đồng. Ông Sang bùi ngùi: “Vườn tiêu của gia đình tôi có 1.800 nọc, trồng được 5 năm, có nọc 4 năm. Lúc mới phát hiện chỉ vài chục nọc nhiễm bệnh, tôi mua thuốc xịt, rồi đào mương, cắt lá... nhưng tiêu vẫn chết. Gia đình phải vay vốn ngân hàng đầu tư vào vườn tiêu, giờ tiêu chết không biết đường nào mà gỡ”.

Bí thư Huyện ủy Bù Đốp Hà Anh Dũng cùng ngành chức năng của huyện  kiểm tra, động viên các hộ trồng tiêu

Nhiều hộ trồng tiêu khác trong huyện cũng bị thiệt hại nghiêm trọng. Bà Trần Thị Yến ở ấp Tân Hòa, xã Tân Tiến có trên 2,5 ha với hơn 4.500 trụ tiêu 4 năm tuổi. Để có được vườn tiêu xanh tốt, hộ bà phải vay mượn đầu tư trên 500 triệu đồng. Dự tính năm nay gia đình bà thu về gần 10 tấn tiêu khô, lợi nhuận vài trăm triệu đồng để tái đầu tư. Thế nhưng hiện gia đình bà “thu” về là một khoản nợ lớn, bởi toàn bộ vườn tiêu chưa cho hạt nào đã chết gần hết.

Theo đánh giá của ngành chức năng huyện, nguyên nhân tiêu chết là do niên vụ 2015-2016 bị hạn hán nghiêm trọng. Đến niên vụ 2016-2017, mưa nhiều kèm theo lốc xoáy liên tục, một số vườn tiêu bị gãy đổ làm tổn thương bộ rễ nên cây khó phát triển. Mặt khác, độ ẩm đất và không khí tăng cao tạo điều kiện cho nấm bệnh gây hại, đặc biệt là bệnh chết nhanh. Cùng với đó là một số diện tích cây tiêu trồng trên đất trũng ngập úng khi mưa nhiều. Trước tình hình đó, lãnh đạo huyện Bù Đốp đang ráo riết đi thăm, kiểm tra, động viên nhân dân và tìm giải pháp hỗ trợ người dân.

Phát biểu trong chuyến kiểm tra tại 2 xã Tân Thành và Tân Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bù Đốp Hà Anh Dũng cho biết: Theo thống kê của cơ quan chuyên môn báo cáo với Huyện ủy, đến nay đã có trên 150 ha tiêu chết, tập trung nhiều ở địa bàn các xã Tân Thành, Tân Tiến, Thanh Hòa. Đặc biệt có những vườn tiêu ở ấp Tân Định, xã Tân Thành bị chết hết. Trước thực trạng đó, các ngành chuyên môn huyện đã tổ chức những buổi hội thảo ngay tại vườn để hướng dẫn người dân cách cứu cây tiêu. Tuy nhiên, không phải vườn nào cũng cứu được. Sắp tới, huyện sẽ giao các ngành cùng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Khuyến nông huyện phải nghiên cứu, trao đổi với người dân khẩn trương chuẩn bị cho vụ mùa mới. Phải cải tạo lại đất vườn, thay đổi cây trồng phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu ở Bù Đốp. Chúng tôi cũng quan tâm định hướng cho người dân những khu vực thuận lợi thì chuyển sang trồng cây ăn trái, phải phá thế độc canh. Mỗi hộ có thể có chưa tới 1 ha nhưng cũng nên nghiên cứu trồng xen canh, đa cây trồng kết hợp chăn nuôi. 

Hồ tiêu là một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh Bình Phước nói chung và huyện Bù Đốp nói riêng. Trước thực trạng tiêu chết hàng loạt không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, mà đời sống của người nông dân cũng gặp rất nhiều khó khăn. Không phải ai cũng có ngay số vốn dù chỉ vài chục triệu đồng để đầu tư cây trồng mới sau khi phá bỏ vườn tiêu bị chết. Vì vậy, người dân Bù Đốp đang mong chờ sự hỗ trợ của các cấp, ngành liên quan, nhất là kỹ thuật, vốn để tái sản xuất.

Đức Trung

  • Từ khóa
42581

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu