Thứ 6, 29/03/2024 20:13:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 10:14, 29/06/2016 GMT+7

Cầu may lại... gặp xui

Thứ 4, 29/06/2016 | 10:14:00 147 lượt xem
BP - Lâu nay, người ta mua vé số là để cầu may. Và cũng chỉ vì sự hên - xui này mà đã xảy ra nhiều chuyện cười ra nước mắt liên quan đến tờ vé số trúng giải đặc biệt. Mới đây, ông Lê Như (1957) trú ấp 3, xã Đồng Tâm (Đồng Phú) đã có đơn cầu cứu đến cơ quan chức năng vì bị trộm mất 2 tờ vé số trúng giải đặc biệt 1,5 tỷ đồng/tờ.

Ông Lê Như (ảnh) kể: Ngày 14-2-2016, ông cùng những người bạn trong xã và ở huyện Bù Đăng tổ chức hành hương tại một số nơi. Để phục vụ chuyến đi này, đoàn của ông Như thuê 3 xe ôtô loại 29 chỗ ngồi và một chiếc xe 7 chỗ.

Ông Như đi xe 7 chỗ do chủ xe là ông Lê Văn Cường (1967) trú cùng xã Đồng Tâm cầm lái. Vì là người cùng xã và có quen biết nên ông Cường bố trí ông Như ngồi ngay ghế đầu để dọc đường dễ bề chuyện trò. Khi đến thành phố Biên Hòa (Đồng Nai), đoàn dừng lại cho mọi người đi lễ chùa Quan âm Tu viện. Tại chùa này, sau khi hành lễ xong, nhiều người trong xe 7 chỗ đã mua vé số cầu may. Ông Cường cũng mua vé số có số đuôi 99. Ông Như mua 40 tờ, trong đó có hai tờ do tỉnh Tiền Giang phát hành với dãy số 233801. Tất cả số vé này ông Như cho vào túi áo lam, loại áo phật tử hay mặc khi hành lễ, rồi để vào giỏ xách ở dưới chân. Sau đó, đoàn người hành hương qua nhiều chùa khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, rồi qua Bà Rịa, về Vũng Tàu... để hôm sau trở về nhà.

Đến 17 giờ ngày 15-2, đoàn hành hương về đến xã Đồng Tâm và mọi người về nhà. Tại nhà mình, ông Như lấy 40 tờ vé số ra dò thì phát hiện bị mất 8 tờ, trong đó có hai tờ dãy số 233801 của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang phát hành đã trúng giải đặc biệt và 6 tờ do Công ty Xổ số tỉnh Kiên Giang phát hành. Ông Như điện thoại cho ông Cường tài xế nói về chuyện bị mất vé số. Ông Như bị ông Cường chửi mắng nên làm đơn trình báo vụ việc đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Ngay sau đó, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã chuyển đơn của ông Như đến Công an huyện Đồng Phú.

Mới đây, Công an huyện Đồng Phú đã có công văn trả lời Viện kiểm sát nhân dân tỉnh là không thụ lý vụ án. Đồng thời hướng dẫn ông Như làm đơn gửi đến Công an huyện Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu). Theo Công an huyện Đồng Phú: “Do ông Như bị mất hai tờ vé số không xảy ra trên địa bàn huyện Đồng Phú nên Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện không thụ lý đơn của ông Như được”.

Ông Như khẳng định mình bị mất hai tờ vé số trúng giải đặc biệt tại khu vực núi Bồng Lai, huyện Tân Thành. Lúc đó, hành lý của ông cũng như mọi người đều để trên xe, còn ông Như và đoàn hành hương ngủ đêm trong chùa Núi Bồng Lai. Được biết, hiện ông Như đã làm đơn về vụ việc gửi Công an huyện Tân Thành đề nghị giải quyết như Công an huyện Đồng Phú đã hướng dẫn.

T. Phong

  • Từ khóa
30967

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu