Thứ 7, 20/04/2024 11:31:32 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 21:21, 18/05/2011 GMT+7

AL - Qaeda bổ nhiệm thủ lĩnh mới

Thứ 4, 18/05/2011 | 21:21:00 321 lượt xem

Saif al-Adel, một cựu sĩ quan Lực lượng Đặc nhiệm Ai Cập, được chọn làm thủ lĩnh tạm thời của tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaeda

Lần đầu tiên sau khi trùm khủng bố Osama bin Laden bị biệt kích Mỹ tiêu diệt tại thị trấn Abbottabad (Pakistan) trong cuộc đột kích hôm 2-5, mạng lưới Al-Qeada đã chọn Saif al-Adel, một cựu sĩ quan Lực lượng Đặc nhiệm Ai Cập, làm thủ lĩnh tạm thời của tổ chức khủng bố quốc tế này.

Hãng tin CNN của Mỹ dẫn lời Noman Benotman, cựu phiến quân người Libya đã tuyên bố từ bỏ lý tưởng al-Qeada, cho biết al-Adel là một thủ lĩnh quân sự cấp cao và là “chiến lược gia” hàng đầu của al-Qeada.

Báo Tin tức của Pakistan cũng dẫn các nguồn tin giấu tên đã xác nhận thông tin trên.

Quyết định chọn al-Adel (còn được biết tới với cái tên Muhamad Ibrahim Makkawi), diễn ra trong bối cảnh mạng lưới khủng bố al-Qeada đang lung túng trong việc lựa chọn một người kế nhiệm bin Laden. Benotman cho rằng việc tạm thời bổ nhiệm Adel có thể là một cách để tổ chức khủng bố này đánh giá phản ứng xung quanh việc có một nhân vật ở ngoài Bán đảo Arập, khu vực thánh chiến Hồi giáo, trở thành thủ lĩnh al-Qeada.

Trên thực tế, phó tướng lâu năm của bin Laden, Ayman al-Zawahiri, một người Ai Cập khác, được coi là người sẽ kế nhiệm bin Laden.

* Quân đội Pakistan ngày 17-5 cho biết các lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ Muhammad Ali Qasim Yaqub, một thành viên cấp cao của al-Qeada có biệt danh là Abu Sohaib Al Makki, tại thành phố cảng Karachi ở miền Nam nước này. Al Makki có quốc tịch Yêmen, làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của các thủ lĩnh Al-Qeada dọc biên giới Pakistan và Afghanistan.

                                                                                (Theo SGGP Online)

  • Từ khóa
66852

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu