Thứ 6, 29/03/2024 04:01:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 09:12, 25/07/2017 GMT+7

Cấp cứu vì té giàn giáo xây dựng trụ sở thuế và bảo hiểm xã hội

Anh Thắng
Thứ 3, 25/07/2017 | 09:12:00 292 lượt xem
BPO - Khoảng 8 giờ sáng nay 25-7, một công nhân bị thương nặng khi bất cẩn té từ tầng 3 tại công trình xây dựng trụ sở Chi cục Thuế huyện Bù Đăng.

Thanh niên bị tai nạn tên Đạt (chưa rõ nhân thân) khoảng 20 tuổi, là công nhân xây dựng công trình trụ sở làm việc mới Chi cục Thuế huyện Bù Đăng (khu đất Bệnh viện huyện Bù Đăng cũ, thuộc khu phố Tân Hưng, thị trấn Đức Phong).

Đạt được nhanh chóng đưa đi cấp cứu

Một số người chứng kiến vụ tai nạn cho biết: Đạt đang ở tầng 3 của tòa nhà để thu dọn giàn giáo, do chủ quan, bất cẩn đã rơi xuống đất và bị thương rất nặng. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy Đạt bị gãy xương đùi và xây xát toàn thân. Ngay sau đó, Đạt được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bù Đăng. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

Tuần trước, tại công trình xây dựng trụ sở mới Bảo hiểm xã hội huyện Bù Đăng, cách công trình xây dựng trụ sở Chi cục Thuế huyện Bù Đăng khoảng 15m, một công nhân cũng bị té từ tầng 2 và bị thương rất nặng.

Qua 2 vụ tai nạn cho thấy nhà thầu các công trình xây dựng cần có biện pháp tốt hơn trong việc đảm bảo an toàn lao động cho công nhân. Đặc biệt, các công nhân khi làm việc phải hết sức cẩn thận, cần được trang bị và mặc đầy đủ đồ bảo hộ lao động khi làm việc để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.

  • Từ khóa
33180

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu