Thứ 5, 18/04/2024 07:38:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 20:27, 12/08/2017 GMT+7

Cấp 7,29 tỷ đồng học bổng cho 185 sinh viên, học sinh giỏi toán

Nguồn TTXVN
Thứ 7, 12/08/2017 | 20:27:00 176 lượt xem
BPO - Hôm nay, 12-8, có 185 sinh viên ngành toán và 297 học sinh đã được Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học cấp học bổng với tổng trị giá 7,29 tỷ đồng.

Ban tổ chức trao thưởng cho các giảng viên và học bổng cho các sinh viên, học sinh xuất sắc. (Ảnh: PM/Vietnam+)

Đây là những sinh viên có thành tích học tập tốt nhất được lựa chọn trên tổng số 234 sinh viên ngành toán được đề cử, thuộc 12 trường đại học. Trong số này có 137 sinh viên được học bổng cả năm học.

Tổng số học sinh được đề cử xét học bổng năm nay là 387 em. Các em đều là những học sinh chuyên toán, đến từ 71 trường trung học phổ thông chuyên trên toàn quốc. Trong số 297 em được xét cấp học bổng, có 287 học sinh được học bổng cả năm học. 

Ban tổ chức cho biết, học bổng nhằm khích lệ tinh thần yêu toán, học toán trong các nhà trường phổ thông và đại học. Việc được nhận học bổng sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa niềm say mê toán của học sinh, sinh viên, giúp các em học toán tốt hơn nữa. 

Học bổng cũng giúp cho một số học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn vươn lên đạt thành tích tốt ở môn toán có thêm kinh phí để theo đuổi việc học.

Được tổ chức lần đầu tiên năm 2013, qua 5 năm, đã có 1.517 lượt sinh viên ngành toán và 2.787 lượt học sinh trung học phổ thông chuyên toán được cấp học bổng.

Tổng số học bổng trị giá 33,8 tỷ đồng. Mỗi suất học bổng từ 7,35 lên 8,05 triệu đồng cho mỗi học kỳ.

Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2010-2020 được Thủ tướng phê duyệt năm 2010 với mục tiêu phát triển nền toán học Việt Nam mạnh mẽ về mọi mặt. 

Để thực hiện mục tiêu trên, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán đã được thành lập, do giáo sư Ngô Bảo Châu làm Giám đốc khoa học. Đây là giải pháp trung tâm nhằm tạo dựng môi trường học thuật tiên tiến mang tính chất quốc tế cho các nhà toán học.

Ngoài ra, Chương trình còn có các nhiệm vụ khác như đào tạo và bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông chuyên toán, bồi dưỡng học sinh chuyên toán và sinh viên giỏi ngành toán, hỗ trợ nghiên cứu ứng dụng toán…

  • Từ khóa
87067

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu