Thứ 5, 25/04/2024 17:34:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 09:34, 25/07/2014 GMT+7

Cảnh sát hình sự mùa world cup

Thứ 6, 25/07/2014 | 09:34:00 2,579 lượt xem
BP - Hơn một tháng qua, những người ham mê môn túc cầu đã thao thức dõi theo trái bóng lăn trên các sân cỏ của đất nước Brazil. Thế nhưng, phía sau những trận cầu đỉnh cao trong mùa World Cup 2014, đã xảy ra biết bao hệ lụy với những gia đình có người thân ham mê cờ bạc, cá độ bóng đá. Trong những ngày World Cup, chúng tôi được cùng các trinh sát hình sự (dù chỉ là vòng ngoài) triển khai kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Xin thuật lại những câu chuyện mắt thấy, tai nghe trong những trận đánh án của cảnh sát hình sự.

Thức đêm cùng những trận cầu

Đêm ngày 5 rạng sáng 6-7, thời điểm diễn ra các trận cầu vòng tứ kết cặp đấu Argentina - Bỉ và Hà Lan - Costarica, tại Công an thị xã Đồng Xoài, lệnh tập trung lực lượng được phát ra, tất cả có mặt đầy đủ. Hôm nay có sự phối hợp của lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh (PC45) và Công an phường Tân Phú. Chỉ huy yêu cầu những người tham gia nộp lại tất cả các thiết bị di động. Kế hoạch đánh án nhanh chóng được phổ biến và phân công các mũi phụ trách từng vị trí.

Ngày 21-6-2014, Nguyễn Văn Hà (34 tuổi), trú ấp 1, xã Tiến Thành (TX. Đồng Xoài) bị bắt quả tang cùng tang vật khi đang tổ chức cá độ bóng đá tại quán cà phê Ánh Hồng trên đường Hùng Vương

 
1 giờ 30 phút ngày 6-7, công an bất ngờ kiểm tra quán cà phê Minh Tơ thuộc tổ 3, khu phố Phú Xuân, phường Tân Phú, phát hiện bắt quả tang Hoàng Văn Phùng (44 tuổi), chủ quán và Võ An (50 tuổi), cùng trú ấp Làng 3, xã Tiến Thành (TX. Đồng Xoài) đang tính tiền cá cược bóng đá trên phơi. Tang vật thu giữ hơn 6 triệu đồng, một số tờ phơi ghi cá cược, điện thoại di động và máy tính cá nhân. Cơ quan công an đã xác định, số tiền Phùng nhận cá cược gần 300 triệu đồng thông qua cuộc gọi và tin nhắn điện thoại. An nhận phụ ghi cho Phùng được trả 2% tiền hoa hồng cá cược. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Đồng Xoài đã tạm giữ Hoàng Văn Phùng và Võ An để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Lăn theo trái bóng

Suốt thời gian diễn ra World Cup, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, một bộ phận trinh sát luôn sẵn sàng trực chiến tại trụ sở. Lực lượng còn lại được phân công bám địa bàn, làm tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng, chủ động nắm biến động và biểu hiện của các đối tượng; phối hợp các lực lượng tổ chức bí mật và tuần tra công khai. Nhiều nguồn tin nhân dân cung cấp đã giúp trinh sát đánh án thành công.

Hơn 5 giờ ngày 9-7, quần chúng báo tin: Tại nhà Phạm Hồng Minh (46 tuổi), trú tổ 4, khu phố Tân Bình, phường Tân Bình (TX. Đồng Xoài) đang tổ chức cá độ bóng đá. Công an thị xã Đồng Xoài phối hợp Công an phường Tân Bình kiểm tra và bắt quả tang Minh đang tính số tiền cá cược trên tờ phơi sau trận bóng đá vừa diễn ra cùng tang vật là cuốn sổ có nội dung ghi số tiền cá độ, tên người. Mở rộng điều tra, các trinh sát bắt giữ thêm Nguyễn Văn Ngọc, Tạ Văn Thông, Hồ Đắc Đình, Tô Văn Sanh, Hồ Đình Quang, đều có hộ khẩu tại thị xã Đồng Xoài. Công an đã làm rõ số tiền nhóm đối tượng cá cược trận Đức - Brazil gần 250 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Đồng Xoài đã ra quyết định tạm giữ các đối tượng để điều tra.

Giữ bình yên cho mỗi gia đình

Trước đó, ngày 2-7, Công an thị xã Đồng Xoài tiếp nhận đơn của chị Lê Thị Phương (41 tuổi), trú ấp 5, xã Đồng Tâm (Đồng Phú) tố cáo Trần Long Hải (23 tuổi), trú khu phố 2, phường Tân Đồng (TX. Đồng Xoài) đang bắt giữ chồng chị là Lê Đức Đông (42 tuổi).

Các trinh sát hình sự đã xác minh và bắt quả tang Hải cùng Nguyễn Quốc Dũng (21 tuổi), trú khu phố Phước Thiện, phường Tân Thiện; Đào Tuấn Thanh (24 tuổi), trú khu phố 2, phường Tân Đồng; Thái Hoàng Minh (23 tuổi), trú khu phố Tân Xuân, phường Tân Xuân đang canh giữ Đông tại nhà nghỉ Anh Tuấn, thuộc khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân (TX. Đồng Xoài) nhằm mục đích yêu cầu vợ Đông xuống ghi giấy nợ cá độ bóng đá 51 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Tiếp tục điều tra mở rộng, Công an thị xã Đồng Xoài phát hiện Trần Mạnh Hùng (29 tuổi), trú ấp 3, xã Tiến Hưng (TX. Đồng Xoài) là một đại lý nhận cá độ cấp trên của Hải. Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp Trần Mạnh Hùng, ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Đức Đông. Bước đầu xác định, nhóm đối tượng này đã cá độ gần 100 triệu đồng.

Rạng sáng ngày 13-7, Công an thị xã Đồng Xoài phối hợp Công an xã Tân Thành triệt phá thêm một tụ điểm cá độ bóng đá tại ấp 2. Người đứng ra tổ chức cá độ là Nguyễn Văn Chiến (40 tuổi), trú ấp 3, xã Tân Thành. Chiến bị bắt quả tang khi đang tổ chức cá độ bóng đá qua điện thoại di động. Bước đầu các trinh sát xác định, Chiến đã nhận thầu số tiền cá độ gần 100 triệu đồng.

Mùa World Cup 2014, riêng địa bàn thị xã Đồng Xoài, công an thị xã phối hợp PC45 Công an tỉnh đã triệt phá 8 tụ điểm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm giữ hình sự hàng chục đối tượng liên quan. Số tiền các đối tượng cá độ bóng đá lên đến hàng tỷ đồng... Trái bóng World Cup đã ngừng lăn nhưng công việc của cảnh sát hình sự vẫn đang bộn bề bởi những tụ điểm cá độ bị triệt phá thường kèm theo cả một mạng lưới các con bạc. Nhiệm vụ của lực lượng công an là phải xác minh, điều tra mở rộng, làm rõ và xử lý đúng người, đúng tội theo quy định của pháp luật.

Văn Tuyên - Đức Tuần

  • Từ khóa
25133

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu