Thứ 7, 20/04/2024 14:28:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 14:45, 16/12/2014 GMT+7

Cảnh giác với “vờ hỏi đường...”

Thứ 3, 16/12/2014 | 14:45:00 1,566 lượt xem
BP - Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Bù Đăng xảy ra nhiều vụ cướp và trộm cắp tài sản.Đối tượng thường nhằm vào các gia đình chỉ có người già, trẻ em ở nhà để khống chế, lục soát, chiếm đoạt rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Khoảng 9 giờ ngày 26-11, nhà bà Nguyễn Thị Liên, thôn 2, xã Bình Minh chỉ có 2 cháu nhỏ (10 tuổi và 8 tuổi) ở nhà. Ba người đàn ông đeo khẩu trang đi 2 xe máy xông vào nhà, một tên xuống bếp, lấy dao khống chế 2 cháu nhỏ, sau đó chúng cạy tủ cướp 1 điện thoại và 7 chỉ vàng 18k.

Vụ thứ hai xảy ra cùng ngày và cũng bởi những đối tượng được mô tả tương tự: Tại nhà ông Đặng Văn Cường, thôn Đắk Úy, xã Đắk Nhau. Ba người đàn ông chạy 2 xe máy, đeo khẩu trang dừng trước cửa nhà ông Cường. Một tên vào nhà hỏi đường đi, lúc này chỉ có bà Nguyễn Thị Tầm (67 tuổi) ở nhà, hỏi xong thì cả ba bỏ đi. Khoảng 10 phút sau có hai tên quay lại vào nhà vờ xin nước uống. Trong lúc bà Tầm đi xuống bếp lấy nước thì bọn chúng đã dắt trộm chiếc xe máy để ở phòng khách và tẩu thoát.

Vụ thứ ba xảy ra ngày 11-10, tại nhà anh Nguyễn Văn Khải, thôn 3, xã Thống Nhất. Khoảng 16 giờ có 2 người đàn ông đeo khẩu trang, đi xe máy vào nhà anh Khải hỏi đường đi. Khi vào nhà chỉ thấy có 2 con nhỏ của anh Khải ở nhà (7 tuổi và 2 tuổi), bọn chúng đã đe dọa để 2 cháu nhỏ không dám truy hô. Chúng lục soát và lấy được 1 sợi dây chuyền 7 chỉ vàng 18k, 1 xe máy và 6 triệu đồng tiền mặt rồi tẩu thoát.

Người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác với thủ đoạn cướp trên, đặc biệt trong những tháng cuối năm.

Quang Minh

  • Từ khóa
27932

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu