Thứ 6, 19/04/2024 23:12:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 00:00, 24/06/2011 GMT+7

Đại sứ VN đầu tiên tại Hy Lạp trình Thư ủy nhiệm

Thứ 6, 24/06/2011 | 00:00:00 1,554 lượt xem
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền đầu tiên của Việt Nam tại Hy Lạp Vũ Bình ngày 20-6 đã trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Hy Lạp Karolos Papoulias với các nghi lễ trọng thể.

Chánh Văn phòng Tổng thống, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao, đại diện các quân binh chủng lực lượng vũ trang Hy Lạp cùng các quan chức cao cấp khác thuộc Phủ Tổng thống và Bộ Ngoại giao đã tham dự buổi lễ.

Tại buổi tiếp, Tổng thống Papoulias đã bày tỏ tình cảm và sự khâm phục sâu sắc đối với tinh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân Việt Nam trước mọi kẻ thù xâm lược; nhắc lại những kỷ niệm và ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người và thành tựu đổi mới của Việt Nam mà ông có dịp tận mắt chứng kiến trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, bày tỏ tình cảm đặc biệt đối với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, mong muốn được đón Chủ tịch Nguyễn Minh Triết thăm lại Hy Lạp.

Đại sứ Vũ Bình đã chuyển lời chào, lời chúc tốt đẹp của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tới Tổng thống Papoulias, cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ mà nhân dân Hy Lạp dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, thống nhất trước đây cũng như công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và xây dựng xã hội công bằng, dân chủ và văn minh hiện nay của Việt Nam.

Tổng thống Papoulias chia sẻ ý kiến của Đại sứ rằng với việc thành lập cơ quan đại diện ngoại giao tại thủ đô của mỗi nước, hai bên cần có những kế hoạch dài hơi, các bước đi mạnh dạn, nhiều sáng kiến nhằm tạo đột phá, tạo đà phát triển cho quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực, chú trọng các lĩnh vực hàng hải, tàu biển du lịch, trao đổi văn hóa... đồng thời tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn các cấp một cách thiết thực và hiệu quả.

Tổng thống Hy Lạp khẳng định sự quan tâm cá nhân đối với việc mở rộng và đẩy mạnh quan hệ hai nước, sẵn sàng ủng hộ Đại sứ Việt Nam trong các hoạt động vì mục tiêu chung này.

(Theo TTXVN)
  • Từ khóa
5018

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu