Thứ 6, 29/03/2024 03:34:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:18, 08/10/2015 GMT+7

Đồng Phú: 5 năm thực hiện Chỉ thị 43 của Ban bí thư

Thứ 5, 08/10/2015 | 13:18:00 139 lượt xem

BP - Chỉ thị số 43 của Ban bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam”. Sau 5 năm thực hiện sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và phối hợp của các ngành, đoàn thể và nhân dân, hội chữ thập đỏ (CTĐ) các cấp ở Đồng Phú đã hoạt động hiệu quả, thu hút ngày càng nhiều tổ chức, cá nhân tích cực tham gia phong trào do hội phát động, góp phần giảm nỗi đau, gánh nặng cho cá nhân, gia đình yếu thế và xã hội. Đến nay, toàn huyện có 7.348 hội viên, 24 cơ sở hội, 245 chi hội, 644 tổ hội, trong đó 13 cơ sở hội trường học, 5 cơ sở hội cơ quan, 1 cơ sở hội tôn giáo, 37 đội thanh niên xung kích CTĐ, 1 câu lạc bộ hiến máu tình nguyện. Từ đó, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng đối với công tác CTĐ, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và tổ chức hội CTĐ.


Hội chữ thập đỏ trường học đã “tiếp sức” cho nhiều học sinh được đến trường

Với phương châm “Người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện” và thông qua cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo và phong trào “Tết vì người nghèo” sau 5 năm, huyện đã sửa chữa 83 căn nhà trị giá 140 triệu đồng, xây mới 19 nhà CTĐ trị giá 631,5 triệu đồng cho hội viên khó khăn về nhà ở. Phong trào “Nuôi heo đất” thu được 195 heo đất trị giá 178,6 triệu đồng; phong trào “Giúp bạn cùng tiến” tại các chi hội trường học tặng hơn 10 ngàn cuốn tập, 59 xe đạp, 290 suất học bổng trị giá gần 270 triệu đồng. Phong trào “Tết vì người nghèo” và nạn nhân chất độc da cam đã vận động 14.232 phần quà, trị giá hơn 4,5 tỷ đồng. Đặc biệt, toàn huyện vận động 173 địa chỉ nhân đạo, “ngân hàng bò” trao tặng 10 con bò, 1 con bê... giúp 41 hộ nghèo vượt qua khó khăn. Quỹ nhân đạo huyện cũng hỗ trợ đột xuất 55 trường hợp trị giá 55 triệu đồng; mai táng cho 113 trường hợp khó khăn. Hội CTĐ từ huyện đến cơ sở vận động các đoàn y, bác sĩ tặng quà, khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho 19.513 lượt người, trị giá 532 triệu đồng; khám và kê đơn thuốc nam miễn phí cho trên  2.000 người tại các phòng khám đông y xã Tân Lợi, Thuận lợi, chùa Thanh Tâm - xã Tân Tiến và duy trì các điểm sơ cấp cứu tại các xã.

Việc thực hiện nghiêm Chỉ thị 43 của Ban bí thư Trung ương Đảng tại Đồng Phú đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên trong toàn huyện. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân cũng nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình để tích cực tham gia công tác nhân đạo góp phần đáng kể trong xóa nghèo ở cơ sở.    

Bích Quý

  • Từ khóa
52607

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu