Thứ 7, 20/04/2024 14:53:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 15:24, 16/11/2017 GMT+7

Canada khánh thành tuyến đường cao tốc đầu tiên tới Bắc Cực

Nguồn TTXVN
Thứ 5, 16/11/2017 | 15:24:00 112 lượt xem
BPO - Ngày 15-11, tuyến đường cao tốc đầu tiên tại Canada dẫn tới Bắc Cực đã chính thức đi vào hoạt động, qua đó giúp hiện thực hóa chủ trương của chính phủ khuyến khích phát triển kinh tế-xã hội tại khu vực lạnh giá này.

Quá trình thi công đường cao tốc Inuvik Tuktoyaktuk. (Nguồn: Canada Department of Transportation)

Phát biểu tại lễ khánh thành, Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Canada Amarjeet Sohi nhấn mạnh công trình lịch sử này đánh dấu lần đầu tiên hệ thống giao thông đường bộ cao tốc của Canada được kết nối với nhau, từ Thái Bình Dương với Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương.

Được khởi công từ năm 2009, với tổng chiều dài 145 km và 8 cầu kết nối, đường cao tốc Inuvik Tuktoyaktuk trở thành tuyến vận tải kiên cố đầu tiên nối ngôi làng Tuktoyaktuk ở Bắc Băng Dương với các khu vực phía Nam của Canada. 

Dự án tuyến cao tốc Inuvik Tuktoyaktuk có tổng vốn đầu tư lên tới 235 triệu USD và được Chính phủ Canada đề xuất từ những năm 60 của thế kỷ trước nhằm thúc đẩy phát triển khu vực Bắc Cực, đồng thời  giúp nước này củng cố quyền chủ quyền tại đây.

Việc tuyến đường vận tải này đi vào hoạt động sẽ chấm dứt sự phụ thuộc vào tuyến vận tải trên băng vốn được hình thành tự nhiên vào mùa Đông, đồng thời giảm chi phí vận chuyển hàng hóa tới các cộng đồng dân cư tại đây do chi phí thấp hơn so với vận tải đường không. Chính phủ Canada còn kỳ vọng giao thông thuận lợi  nhờ cao tốc  Inuvik Tuktoyaktuk sẽ góp phần thúc đẩy du lịch và tạo điều kiện cho việc khai thác các nguồn tài nguyên tại Bắc Cực.

  • Từ khóa
77138

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu