Thứ 4, 24/04/2024 15:11:44 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 06:23, 04/07/2015 GMT+7

Cần xử lý việc khắc hoa văn trống đồng trên mặt ghế

Thứ 7, 04/07/2015 | 06:23:00 410 lượt xem
BP - Nhiều phật tử, nhà hảo tâm và nhân dân đến dự lễ khai trương phòng khám bệnh từ thiện ở chùa Quang Minh, thị xã Đồng Xoài bất ngờ khi thấy hàng loạt ghế ngồi có mặt bằng chất liệu inox được khắc hoa văn nguyên hình trống đồng Ngọc Lũ.

Theo quan sát của phóng viên, khung ghế được làm bằng chất liệu inox rất chắc chắn và có tính thẩm mỹ cao nhưng mặt ghế lại được khắc họa hoa văn trống đồng rất rõ nét: 2 vòng tròn ngoài cùng của mặt ghế là các hoa văn hình kỷ hà zíc zắc theo tròn; ở vòng tròn thứ 3 có 18 hình chim Lạc; vòng thứ 4 có 8 con hươu, 5 con gà; vòng thứ 5 là những hình kỷ hà như: múa, lễ hội, săn bắn, đua thuyền… các vòng tiếp theo cũng là hình kỷ hà và hình zíc zắc. Hình tròn trung tâm có in khắc dòng chữ bố cục theo hình vòng cung “giường ghế bàn võng xếp cao cấp”, bên dưới có lô gô hình bắt tay nhau, dưới nữa có chữ “Long Tùng”, kế dưới là mã vạch của sản phẩm.   

Ghế khắc hoa văn trống đồng tại lễ khai trương phòng khám bệnh từ thiện chùa Quang Minh

Ni sư Thích Nữ Nhật Khương, trụ trì chùa cho biết: “Hoàn toàn bất ngờ khi được phóng viên hỏi về những chiếc ghế có hoa văn mặt trống đồng - biểu tượng văn hóa của dân tộc Việt Nam khắc trên mặt ghế ngồi”. Ni sư cho biết thêm: Những chiếc ghế khắc hoa văn trống đồng có trong chùa Quang Minh là mua của tiệm tạp hóa Bích Phượng ở số nhà 33, đường số 2 chợ Đồng Xoài. Chủ tiệm tạp hóa Bích Phượng xác nhận có bán cho chùa Quang Minh 200 chiếc ghế khắc hoa văn trống đồng, đồng thời cho biết, lấy hàng từ cơ sở Long Tùng ở thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm kiếm trên internet, cơ sở Long Tùng có địa chỉ số 363/58 (363/48/2) đường Đất Mới, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ sở này “chuyên cung cấp nội thất cung ứng vật tư trang trí, nội thất phòng khách, nội thất đồ nội thất, nội thất bệnh viện, nội thất gỗ gia đình, nội thất … Ngành nghề: Nội thất, cung ứng vật tư trang trí; thép không gỉ, inox - nhà chế tạo; nội thất - nhà thiết kế”. Chủ cơ sở là ông Trần Thanh Tùng và trên trang mạng còn đầy đủ số điện thoại, số fax, email, website…

Mặt ghế khắc hoa văn trống đồng Ngọc Lũ của  cơ sở Long Tùng đang được sử dụng tại chùa Quang Minh

Khi phóng viên liên lạc vào số điện thoại đăng trên trang mạng của cơ sở Long Tùng, lần thứ nhất ngày 29-6-2015, lúc 15 giờ 57 phút với số máy 0854260xxx thì nghe thấy tiếng bấm số tự động (tín hiệu máy fax) và có tiếng người nói phía xa nhưng không bắt máy; liên lạc tiếp vào số điện thoại 0862661xxx thì chỉ thấy tiếng chuông báo. Sáng 30-6-2015, phóng viên tiếp tục liên lạc thì được một thư ký giấu tên cho biết địa chỉ và các thông tin trên mạng là xác thực. Hiện cơ sở vẫn sản xuất mẫu ghế có mặt hoa văn trống đồng và kinh doanh bình thường.

Thời đại Hùng Vương đã sản sinh trống đồng - một nhạc cụ biểu tượng của nền văn minh Lạc Việt thời cổ đại, mãi là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam về truyền thống văn hóa mà sự xuất hiện một số sản phẩm ngang tầm với những quốc gia cổ đại nhất của nhân loại. Trống đồng thời kỳ Hùng Vương là biểu tượng văn hóa của người Việt Nam và được trưng bày trang trọng trong các bảo tàng. Hoa văn trống đồng còn được dùng để trang trí nội thất, trang trí phòng làm việc tại cơ quan, công sở; trong phòng khách, phòng truyền thống; các vật phẩm văn hóa...

Rõ ràng, việc đem hoa văn trống đồng để trang trí trên mặt ghế ngồi dù với bất cứ mục đích gì đều không thể chấp nhận. Các cơ quan chức năng của tỉnh cần kịp thời kiểm tra, xử lý những cơ sở sản xuất - kinh doanh mặt hàng này.

Chính Trung

  • Từ khóa
91240

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu