Thứ 5, 25/04/2024 09:23:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 14:36, 07/12/2018 GMT+7

Cần thương hiệu cho cây ăn trái

Thứ 6, 07/12/2018 | 14:36:00 134 lượt xem
BP - Bình Phước hiện có 8.951 ha cây ăn trái, trong đó xoài 1.901 ha; cam, quýt 1.829 ha và 1.049 ha sầu riêng... Đồng Phú là huyện dẫn đầu tỉnh với 2.012 ha cây ăn trái, kế đến là thị xã Bình Long với 1.430 ha và huyện Lộc Ninh 1.238 ha. Mặc dù được đánh giá là vùng đất rất thích hợp phát triển cây ăn trái nhưng hiện chưa có bất kỳ loại trái cây nào của Bình Phước được xây dựng thương hiệu, ngoại trừ đặc sản cây điều.

Sau 22 năm gắn bó với cây sầu riêng trên vùng đất thuộc xã Minh Hưng (Bù Đăng), nhà nông Nguyễn Ngọc Hùng đúc kết: “Nếu trồng cây ăn trái trên đất Bình Phước mà không làm giàu thì không ở đâu làm giàu được”.

Sầu riêng Bình Phước dẫn đầu chất lượng trên phạm vi cả nước nhưng vẫn chưa có thương hiệu cho riêng mình

Lý do nhà nông này khẳng định điều đó là do điều kiện thổ nhưỡng Bình Phước rất thích hợp với cây ăn trái. Cộng vào đó là điều kiện thời tiết không bị bão lũ như miền Trung hay thường xuyên ngập úng, chua mặn như miền Tây và không bị lạnh rét như Tây Nguyên hoặc miền Bắc. Mỗi héc ta cây ăn trái cho thu nhập thấp nhất cũng được 100 triệu đồng/năm, cá biệt có những loại cây trồng như bưởi, cam, quýt hay sầu riêng cho thu nhập từ 500-700 triệu đồng/ha. Không ít nhà nông từ các tỉnh miền Tây, miền Bắc tìm đến Bình Phước xây dựng nhiều mô hình cây ăn trái cho thu nhập có khi lên đến cả tỷ đồng/ha, sản phẩm của họ gần như có mặt ở mọi miền của Tổ quốc, thậm chí còn xuất khẩu sang thị trường nước ngoài. Thế nhưng tìm thương hiệu cho cây ăn trái của Bình Phước trên thị trường lại không có.

Đông Kiểm

  • Từ khóa
43619

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu