Thứ 3, 19/03/2024 10:15:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 09:30, 08/02/2018 GMT+7

Ý kiến người dân

Cần nghiêm trị buôn lậu và gian lận thương mại

Thứ 5, 08/02/2018 | 09:30:00 139 lượt xem
BP - Nước ta có đường biên giới trên bộ hơn 4.000km và hơn 3.000km đất liền tiếp giáp biển, đây là không gian màu mỡ cho những đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại. Vì thế, cuộc chiến chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các ngành chức năng từ nhiều năm nay gặp không ít khó khăn.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, năm 2017, các cơ quan chức năng trong cả nước đã phát hiện 225.837 vụ vi phạm (tăng 1,15% so với năm 2016); thu tiền từ xử phạt vi phạm hành chính, bán hàng tịch thu, truy thu thuế hơn 23 ngàn tỷ đồng (tăng 7,17%). Qua đó đã khởi tố 1.637 vụ (tăng 4,87%), với 2.118 đối tượng (tăng 13,69%). Những mặt hàng mang tính phổ biến trong hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả gồm: Xăng, dầu, gỗ, khoáng sản, động vật hoang dã, ma túy, pháo nổ, thuốc lá, phế liệu, thiết bị điện tử, điện lạnh, hàng tiêu dùng, thực phẩm, gia súc, gia cầm, đường cát, hàng hóa ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng...

Điển hình là vụ buôn lậu do Tổ công tác chống buôn lậu Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Hà Nội phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài kiểm tra 5 hành khách trên chuyến bay số hiệu TG564, nhập cảnh từ Thái Lan về Việt Nam, đã phát hiện các đối tượng cất giấu trong người nhiều bọc kim loại màu vàng (vòng đeo tay, kiềng cổ, dây chuyền, hoa tai...), nặng 28,54kg, nhưng không khai báo với cơ quan hải quan. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ số vàng tại sân bay và nhà riêng của Lê Ngọc Mai là 36,29kg loại vàng 18K, ước trị giá lên tới 25 tỷ đồng. Vụ thứ hai vào ngày 17-11-2017, trên vùng biển cách Hòn Khoai (Cà Mau) 120 hải lý, lực lượng chức năng của Bộ tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 đã kiểm tra tàu số hiệu BT 99887TS chở khoảng 100.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Thứ ba là vụ bắt giữ lô hàng quá cảnh chứa trong container vận chuyển trên tàu biển đi từ cảng Long Beach - Los Angeles, California (Mỹ) về Việt Nam sử dụng giấy tờ giả để đưa hàng cấm vào Việt Nam, với trị giá hơn 3 tỷ đồng. Và nghiêm trọng hơn là vụ “Chống người thi hành công vụ” tại Trạm Dốc Quýt (Lạng Sơn) khi lái xe chở hàng lậu đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra hàng hóa mà tăng ga, đâm thẳng vào cán bộ thuế Đàm Văn Phu dẫn đến tử vong...

Bình Phước có đường biên giới giáp nước bạn Campuchia lên đến 260,433km. Trong năm 2017, các lực lượng chức năng gồm quản lý thị trường, công an, bộ đội biên phòng, hải quan... đã nỗ lực trên trận chiến chống buôn lậu, gian lận thương mại và chống hàng giả. Qua đó đã phát hiện 2.963 vụ vi phạm, khởi tố 11 vụ, 12 đối tượng, thu phạt vi phạm hành chính hơn 12 tỷ đồng, phạt bổ sung và truy thu thuế hơn 80 tỷ đồng, bán thanh lý hàng tịch thu gần 3 tỷ đồng. Hiện nay, những ngày tết cổ truyền đang cận kề, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại lại diễn ra phức tạp trên tuyến biên giới tại các huyện Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập, chủ yếu là hàng hóa dân dụng, thuốc lá, pháo, thực phẩm, hàng điện tử...

Vì vậy, các ngành chức năng và UBND các xã, huyện biên giới cần tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm những vi phạm hoạt động thương mại nơi biên giới. Đồng thời, nắm chắc những “điểm đen” trong nội địa, sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là thực phẩm sử dụng hóa chất, bảo đảm sự tôn nghiêm của pháp luật, giữ được yên bình cho người dân, ổn định trật tự xã hội trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Đặc biệt, phải nghiêm trị những cá nhân cố tình vi phạm để làm gương.

Tiến Thuận

  • Từ khóa
30542

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu