Thứ 5, 25/04/2024 03:28:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:05, 10/05/2017 GMT+7

Cần lập lại trật tự an toàn giao thông trước cổng trường học

Thứ 4, 10/05/2017 | 14:05:00 214 lượt xem
BP - Mặc dù Luật Giao thông đường bộ đã có điều khoản quy định về việc cấm dừng, đỗ trước cổng trụ sở cơ quan, tổ chức, thế nhưng tại một số cổng trường học ở thị xã Đồng Xoài, nhiều người vẫn bất chấp luật và ứng xử thiếu văn hóa, gây mất trật tự an toàn giao thông, tạo hình ảnh xấu cho môi trường giáo dục.

Trường tiểu học Tân Phú có cổng chính nằm trên đường Hai Bà Trưng thuộc địa bàn phường Tân Phú. Trong giờ đưa, rước học sinh, cổng của ngôi trường trong tình trạng “đàn ong vỡ tổ”. Buổi sáng, khi phụ huynh đưa con em đến trường thì đoạn đường từ khu vực chợ Đêm đến ngã tư đường Hai Bà Trưng - Lý Thường Kiệt thường bị tắc nghẽn. Phụ huynh giành giật nhau từng khoảng trống để tìm chỗ dừng xe. Nhiều vụ cãi vã của người lớn diễn ra ngay trước mặt con trẻ do va quẹt, tìm chỗ đậu xe.

 

Cổng Trường tiểu học Tân Phú vào giờ tan trườngCổng Trường tiểu học Tân Phú vào giờ tan trường

Đặc biệt, vào những ngày 8-3, 20-10, 20-11... đoạn đường này xuất hiện nhiều người bán hoa, quà tặng càng gây ách tắc giao thông. Một số người dân chở con đi học bằng xe ôtô thiếu ý thức dừng ngay giữa đường, hoặc giữa cổng trường để đưa con vào lớp đã khiến cả đoạn đường náo loạn vì tiếng động cơ, tiếng còi xin đường, tiếng chửi tục... tạo thành thứ âm thanh hỗn tạp ngay tại một trường đạt chuẩn quốc gia.

Cổng Trường mầm non Hoa Hồng vào giờ cao điểm cũng xảy ra tình trạng tương tự. Xe máy, ôtô đưa đón học sinh vô tư dừng, đỗ dưới lòng đường, kéo dài cả trăm mét làm cho việc lưu thông qua đây gặp nhiều khó khăn. Gần đó có Trường tiểu học Tân Bình nên đây là tuyến có mật độ người và phương tiện lưu thông cao. Nhiều phụ huynh thiếu ý thức khi quay đầu ôtô, dừng xe ngay trước cổng trường hoặc mua quà vặt cho con... càng làm tình hình giao thông trở nên lộn xộn.

Khảo sát tại một số cổng các Trường mầm non Họa Mi (đường Trường Chinh), THCS Tân Phú (đường Bùi Thị Xuân, phường Tân Phú), hay THCS Tân Xuân (đường Lê Quý Đôn, phường Tân Xuân)... vào giờ cao điểm cũng rơi vào tình trạng tương tự. Một chủ quán tạp hóa gần cổng Trường THCS Tân Xuân cho biết, vào thời điểm học sinh đến trường và khi tan học, khu vực này nườm nượp người và xe cộ, vỉa hè, lòng đường đều bị phương tiện giao thông đậu chật kín, tình trạng kẹt xe có khi kéo dài đến 30 phút.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này trước hết do ý thức tham gia giao thông của cha mẹ học sinh. Bên cạnh đó là sự gia tăng nhanh chóng của các phương tiện giao thông cá nhân, đặc biệt là ôtô, trong khi việc bố trí các điểm dừng, đỗ loại xe này trên các tuyến đường chưa có hoặc không phù hợp. Ngoài ra, một số hộ dân đã lợi dụng khu vực cổng trường để bày bán hàng quà...

Nhằm tránh mất an toàn giao thông tại cổng các trường học, nhà trường cần tuyên truyền, giáo dục cho học sinh biết tác hại, sự vi phạm pháp luật khi dừng, đỗ xe trước cổng trường. Cho học sinh làm cam kết (phụ huynh ký xác nhận) không để cha mẹ dừng, đỗ xe trước cổng trường, nếu vi phạm sẽ bị nêu tên dưới cờ, trừ điểm thi đua. Bên cạnh đó, các trường cần chủ động đề nghị ngành chức năng thị xã Đồng Xoài cắm các biển báo cấm dừng, đỗ, quay đầu xe ôtô, xe máy trước cổng trường. Lực lượng cảnh sát giao thông, Công an thị xã Đồng Xoài tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp đỗ xe không đúng quy định vào giờ cao điểm.

Điểm h, Khoản 4, Điều 18, Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định, người điều khiển phương tiện không được dừng, đỗ xe trước cổng và trong phạm vi 5m hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức, đơn vị. Nếu vi phạm sẽ bị xử phạt từ 600-800.000 đồng đối với người điều khiển ôtô theo quy định tại Điểm đ, Khoản 3, Điều 5 Nghị định số 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Nội Chính

  • Từ khóa
58513

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu