Thứ 6, 29/03/2024 20:45:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:58, 22/11/2018 GMT+7

Cần làm tốt công tác tuyên truyền về Ngày sách Việt Nam

Thứ 5, 22/11/2018 | 08:58:00 1,491 lượt xem
BP - Ngày 21-11, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Bình chủ trì hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24-2-2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam (21-4) trên địa bàn tỉnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Bình trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân

5 năm qua, bên cạnh việc tổ chức các hoạt động như triển lãm, trưng bày sách, báo, tọa đàm, tuyên truyền giới thiệu sách, vẽ tranh, kể truyện theo sách... Ngày sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của các cơ quan, ban, ngành, góp phần cổ vũ, khích lệ văn hóa đọc trong nhân dân. Cụ thể, các cơ quan báo chí đã có hơn 100 tin, bài tuyên truyền về Ngày sách Việt Nam và các cuộc triển lãm sách trên địa bàn tỉnh. Thư viện tỉnh tổ chức trưng bày trên 7.800 cuốn sách, phục vụ 8.161 lượt bạn đọc. Đồng thời phối hợp tổ chức nhiều chuyến xe thư viện lưu động tại một số trường học trên địa bàn tỉnh. Sở GD-ĐT cũng đã chỉ đạo phòng GD-ĐT huyện, thị, các trường học bằng nhiều hình thức tuyên truyền, triển lãm, xây dựng “thư viện xanh” góp phần nâng cao văn hóa đọc trong học sinh, sinh viên. Công an tỉnh phối hợp luân chuyển trên 3.000 đầu sách đến thư viện và trại tạm giam để phục vụ cán bộ, phạm nhân...

Bình Phước hiện có 1 thư viện tỉnh, 8 thư viện ở các huyện, thị xã và hệ thống thư viện trường học, tủ sách pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, các điểm bưu điện văn hóa xã và khoảng 60 cơ sở phát hành lớn nhỏ phục vụ nhu cầu đọc sách, báo miễn phí của người dân.

Các hoạt động của Ngày sách Việt Nam đã góp phần khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn. Tuy nhiên, hoạt động trao đổi, quảng bá, xuất bản sách về địa phương còn hạn chế. Đến nay, Bình Phước chưa có nhà xuất bản. Việc sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ và quảng bá sách chưa được chú trọng. Phong trào đọc sách trong cán bộ, nhân dân chưa đều và thường xuyên, thời gian dành cho việc đọc sách chưa nhiều.

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng để thực hiện có hiệu quả Quyết định số 284 về Ngày sách Việt Nam cần làm tốt công tác tuyên truyền, mở rộng quy mô tổ chức các hoạt động hưởng ứng. Các hoạt động triển lãm, trưng bày sách cần tổ chức thường xuyên hơn với không gian mở để thu hút đông người dân tham gia. Đặc biệt, cần quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các thư viện, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thư viện, những người truyền cảm hứng đọc sách và khơi dậy đam mê đọc sách trong giới trẻ.

Dịp này, 9 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong thực hiện Ngày sách Việt Nam đã được UBND tỉnh tặng bằng khen. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng 132 cuốn sách cho thư viện các huyện, thị xã.

M.Luận

  • Từ khóa
9742

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu