Thứ 6, 29/03/2024 20:00:33 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 09:41, 24/03/2012 GMT+7

EU gia hạn chiến dịch chống cướp biển tại Vịnh Aden

Thứ 7, 24/03/2012 | 09:41:00 421 lượt xem

Bản đồ khu vực vịnh Aden

Ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) ngày 23-3 quyết định kéo dài thêm 2 năm chiến dịch chống cướp biển của khối này tại Vịnh Aden, theo đó chiến dịch có tên gọi là Atalanta này sẽ được kéo dài tới tháng 12-2014.

Tuyên bố của EU cho biết ngoại trưởng các nước đã nhất trí mở rộng khu vực hoạt động của các chiến dịch bao gồm vùng duyên hải Somalia cũng như các vùng lãnh hải của EU.

Tuyên bố có đoạn: "Quyết định trên sẽ cho phép Chiến dịch Atalanta hợp tác trực tiếp với Chính phủ quá độ Liên bang cũng như các thực thể khác của Somalia nhằm ủng hộ cuộc chiến chống cướp biển của EU từ khu vực duyên hải. Theo các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Chính phủ Somalia đã thông báo với Tổng Thư ký Liên hợp quốc rằng nước này chấp thuận đề xuất của EU đối với nội dung hợp tác mới này".

Dự kiến EU sẽ dành khoản ngân sách 14,9 triệu euro (tương đương 19,7 triệu USD) cho sứ mệnh được gia hạn này. Chiến dịch Atalanta là một phần trong biện pháp toàn diện của EU nhằm tiêu diệt tận gốc nạn cướp biển ởkhu vực Sừng châu Phi. Nhiệm vụ chính của chiến dịch này là bảo vệ các tàu thuyền của Chương trình Lương thực Thế giới cung cấp viện trợ lương thực cho dân di cư ở Xômali và đấu tranh chống cướp biển ngoài khơi bờbiển nước này.

(Theo TTXVN)
  • Từ khóa
68065

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu