Thứ 5, 25/04/2024 22:47:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:52, 26/04/2017 GMT+7

Hớn Quản:

Cán bộ nữ tham gia cấp ủy, HĐND tăng cả hai cấp

Thứ 4, 26/04/2017 | 08:52:00 1,027 lượt xem
BPO - Từ ngày tái lập (1-11-2009) huyện đến nay, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ theo Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Chương trình hành động số 14-CT/TU của Tỉnh ủy được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở ở huyện Hớn Quản quan tâm, chú trọng. Từ đó tạo sự chuyển biến tích cực về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị.

Nhiệm kỳ 2015-2020, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản chiếm tỷ lệ 16,27%. Trong ảnh, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm với Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản nhiệm kỳ 2015-2020

Theo đó, từ ngày 1-11-2009 đến nay, toàn huyện đã kết nạp 147 đảng viên nữ, nâng tổng số đảng viên nữ tại Hớn Quản lên 523/2.058 đồng chí, chiếm 25,41% tổng số đảng viên trong huyện. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, HĐND các cấp tăng cả cấp huyện và xã so với trước khi có Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị. Nhiệm kỳ 2015-2020, tỷ lệ nữ tham gia Ban chấp hành Đảng bộ huyện chiếm tỷ lệ 16,27%, cấp xã 23,51%. Tỷ lệ nữ tham gia đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đạt tỷ lệ 31,25% và nữ đại biểu HĐND cấp xã đạt 27,34%. Việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ nữ được quan tâm hơn, nhất là cán bộ trẻ, người dân tộc thiểu số. Nhiều cán bộ nữ trưởng thành, được tín nhiệm đưa vào quy hoạch, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Huyện ủy Hớn Quản đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy Đảng đạt từ 25% trở lên, tham gia HĐND từ 35% trở lên; đối với các cơ quan có tỷ lệ cán bộ nữ từ 30% trở lên nhất thiết phải có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ.

L.N

  • Từ khóa
17766

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu