Thứ 7, 20/04/2024 15:48:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 21:15, 29/06/2019 GMT+7

144 cán bộ, công chức trẻ và học sinh thi tin học lần 4

Thứ 7, 29/06/2019 | 21:15:00 310 lượt xem
Ngày 29-6, tại Trường cao đẳng sư phạm Bình Phước, Tỉnh Đoàn tổ chức hội thi tin học khối cán bộ, công chức (CBCC) trẻ và khối học sinh tỉnh Bình Phước lần IV năm 2019. 144 thí sinh (54 CBCC trẻ và 90 học sinh, sinh viên) trong toàn tỉnh tham dự cuộc thi.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn về tham dự hội thiBan tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn về tham dự hội thi

Khối CBCC được chia làm 3 bảng (cấp xã, huyện, tỉnh) với bài thi kỹ năng dành cho cá nhân và tập thể trên máy vi tính. Thí sinh trải qua các phần thi trắc nghiệm kiến thức và kỹ năng thực hành gồm: Xử lý bảng tính trên phần mềm ứng dụng Excel; soạn thảo văn bản hành chính trên phần mềm ứng dụng Word; thiết kế báo cáo điện tử trên phần mềm ứng dụng PowerPoint. Các đơn vị còn dự thi sản phẩm sáng tạo và đề án ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chuyên môn, cải cách hành chính…

Khối học sinh, sinh viên thi về công nghệ thông tin, tư duy, suy luận logic để giải những bài toán thuộc chương trình tiểu học, trung học cơ sở bằng cách sử dụng thư viện ngôn ngữ Pascal và các ý tưởng, giải pháp sáng tạo phục vụ nhu cầu học tập, giải trí.

Kết quả, ban tổ chức đã trao giải nhất cá nhân khối CBCC cho các thí sinh: Trịnh Xuân Dương, đơn vị Báo Bình Phước (nhất bảng W); Trần Đình Bảo, đơn vị Sở Khoa học - Công nghệ (nhất bảng E); Trần Văn Nam, đơn vị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh (nhất bảng P).

Thí sinh khối học sinh làm bài thiThí sinh khối học sinh làm bài thi

Giải nhất khối THPT thuộc về em Lê Nhật Huy, Trường THPT chuyên Bình Long; giải nhất khối THCS thuộc về Nguyễn Văn Hậu, Trường THCS thị xã Bình Long; giải nhất khối tiểu học thuộc về em Nguyễn Thị Yến Nhi, Trường tiểu học Minh Hưng A, huyện Chơn Thành. Giải nhất toàn đoàn khối học sinh thuộc về thị xã Bình Long, huyện Chơn Thành đoạt giải nhì, giải ba thuộc về thành phố Đồng Xoài...

Bí thư Tỉnh Đoàn Trần Quốc Duy cho biết: Hiện nay, ứng dụng tin học trong cải cách hành chính đang được Đảng, Nhà nước quan tâm, chú trọng triển khai bằng nhiều giải pháp. Trong đó, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước đã nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị theo hướng đơn giản, hiệu quả, thiết thực. Tỷ lệ hài lòng của người dân trong những lĩnh vực hành chính công được tin học hóa nâng từ 40-45% lên 93-97%.

Sau hội thi, Tỉnh Đoàn sẽ thành lập đội thi cấp tỉnh bao gồm thí sinh đại diện cho 3 cấp (xã, huyện, tỉnh) tham gia hội thi tin học khối CBCC trẻ toàn quốc lần thứ 7 tại An Giang.

Ban tổ chức trao giải toàn đoàn cho các đơn vị tham giaBan tổ chức trao giải toàn đoàn cho các đơn vị tham gia
Ban tổ chức trao giải sản phẩm sáng tạo cho khối học sinhBan tổ chức trao giải sản phẩm sáng tạo cho khối học sinh

N. Hà

  • Từ khóa
88622

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu