Thứ 6, 29/03/2024 19:03:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 15:44, 22/11/2015 GMT+7

Cảm nhận chợ nổi Nam bộ giữa lòng Thủ đô

Chủ nhật, 22/11/2015 | 15:44:00 1,275 lượt xem
BPO - Những cô gái miền Tây duyên dáng trong trang phục áo bà ba, khăn rằn, chèo thuyền ba lá xứ miệt vườn, hòa quyện trong sóng nước mênh mang đã tái hiện sinh động một chợ nổi Nam bộ ngay giữa lòng Thủ đô.

Không gian chợ nổi Nam bộ là hoạt động nằm trong khuôn khổ Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” diễn ra từ 15 đến 23-11-2015, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). Hoạt động do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức. Trong không khí ấm áp, đoàn kết của những ngày đoàn tụ các dân tộc anh em, không gian văn hóa chợ nổi Nam bộ là dịp để các dân tộc anh em cùng nhau hội tụ, giao lưu và thưởng thức nét văn hóa đặc sắc của mỗi vùng miền.

Chợ nổi Nam bộ - nét độc đáo sông nước miền Tây được tái hiện sinh động với khoảng 30 ghe, xuồng như: ghe tam bản không mui, ghe tam bản mui xếp, ghe chài mui ống lớn…Trái cây, các sản vật địa phương, hàng tạp hóa…được chính bà con vùng chợ nổi Cái Răng, Phụng Hiệp (Cần Thơ) mang đến bán tại chợ.Khách du lịch được Ban tổ chức bố trí ghe, xuồng dạo quanh chợ nổi, mua các loại bánh, trái cây, thưởng thức các đặc sản Nam bộ trong sự bồng bềnh của sông nước.Trong không gian miệt vườn, người xem có thể cảm nhận những nét độc đáo  của chợ nổi qua sự duyên dáng của các cô gái Nam bộ......hay tìm mua những sản vật miền Tây sông nước, hoặc ngồi vào chiếu đờn ca tài tử,  hát những câu vọng cổ đặc trưng của đất phương Nam.Vào dịp này, với nhiều du khách, chợ nổi Nam bộ là điểm đến không thể thiếu trong  hành trình tìm hiểu, tham quan Ngôi nhà chung của 54 dân tộc anh em.Từ sáng sớm, thuyền ghe luôn sẵn sàng đưa đón khách khi đến với chợ nổi tại hồ Đồng Mô.Thuyền ghe ghé sát bờ phục vụ những du khách có nhu cầu thưởng thức,  tìm hiểu những giá trị văn hóa đặc trưng của miền Tây Nam bộ.Việc tái hiện không gian chợ nổi giữa Thủ đô Hà Nội đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách, đặc biệt đối với những du khách chưa một lần đến với miền Tây Nam bộ.

Nguồn ĐCSVN

  • Từ khóa
91584

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu