Thứ 5, 28/03/2024 18:27:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 09:13, 20/08/2013 GMT+7

Các trường học ở xã Đồng Nai gặp nhiều khó khăn

Thứ 3, 20/08/2013 | 09:13:00 1,417 lượt xem

Đồng Nai là một trong những xã khó khăn của huyện Bù Đăng. Toàn xã có 3 trường học ở ba cấp.

Thầy Nguyễn Tấn Sang, Hiệu trưởng trường Tiểu học Đồng Nai cho biết: Năm học 2013-2014, toàn trường có 621 học sinh của 27 lớp, với 5 điểm lẻ nằm rải rác ở các thôn, sóc. Học sinh lớp 1 có 150 em. Dịp hè vừa qua, trường đã tổ chức 3 lớp học 36 buổi cho 100 học sinh trên địa bàn. Tuy nhiên chỉ có 69 em đi học, do mùa mưa đường đi lại khó khăn, phụ huynh ít quan tâm đến việc học của con em.


Huyện đoàn Bù Đăng tặng tập cho học sinh nghèo

Năm học 2012-2013, dù trường đã nỗ lực cố gắng, song tỷ lệ học sinh yếu vẫn chiếm 6,8%. Tỷ lệ học sinh lên lớp đã tăng lên 93,2%, nhưng vẫn không đạt chỉ tiêu.

Điểm chính của trường có 13 lớp, nhưng chỉ 5 phòng học. Nhiều năm qua, trường phải mượn 1 phòng của trường THCS Đoàn Đức Thái và mượn nhà văn hóa thôn 7 làm phòng học. Tuy nhiên, lớp học ở dưới sàn nhà văn hóa mỗi khi trời mưa không học được. Những ngày hè không có người trông coi, bàn ghế và nền nhà văn hóa bị gia súc của người dân thả rông phá hỏng.

Bà Nguyễn Thị Lan, Phó chủ tịch UBND xã Đồng Nai cho biết: Cùng những khó khăn của trường tiểu học, hiện một số giáo viên mầm non của xã xin chuyển công tác do không đủ kiên nhẫn đeo bám ở đây. Với THCS Đoàn Đức Thái, mặc dù tổng số học sinh toàn trường chỉ trên 200 em, nhưng tình trạng bỏ học nhiều và chất lượng giáo dục đạt thấp. Năm học 2012-2013, trường có 13 học sinh bỏ học, đã vận động được 9 em trở lại lớp. Kết quả đánh giá cuối năm, tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng chỉ đạt 70,6%, học sinh yếu kém chiếm gần 30%.

Bà Lan cho biết thêm, do nhu cầu học tập nên một số gia đình có điều kiện đã xin cho con em chuyển tới học tại các trường chất lượng cao ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc ra thị trấn Đức Phong. Những học sinh dân tộc thiểu số học lực khá cũng dự tuyển vào trường Dân tộc nội trú huyện. Đây là hai trong những nguyên nhân dẫn đến trường THCS Đoàn Đức Thái chất lượng thấp.

Năm học mới 2013-2014, xã Đồng Nai có trên 1.000 học sinh các cấp từ mầm non tới THCS. Để từng bước khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, trường Tiểu học Đồng Nai đã được huyện hỗ trợ 20 triệu đồng để tu sửa bàn ghế. Trường tiếp tục xây dựng bếp ăn tình thương cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ các em bữa ăn trưa để chiều học phụ đạo. Các trường tiếp tục đẩy mạnh giao lưu tiếng Việt, tổ chức nhiều hoạt động cộng đồng với hình thức “học mà chơi, chơi mà học”, tạo niềm vui và hứng thú cho học sinh tới trường với mục tiêu từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.

Quang Minh

  • Từ khóa
83138

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu