Thứ 7, 20/04/2024 17:14:03 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 20:40, 02/12/2012 GMT+7

Israel gia tăng sức ép đối với chính quyền Palestine

Chủ nhật, 02/12/2012 | 20:40:00 224 lượt xem

Tổng thống Mahmoud Abbas và đoàn đại biểu Palestine
vui mừng sau khi Đại hội đồng LHQ bỏ phiếu
công nhận Palestine là nhà nước quan sát viên
phi thành viên tại LHQ

Trong một động thái được coi là nhằm đáp trả những thắng lợi ngoại giao mà Palestine giành được tại Liên hợp quốc mới đây, ngày 2-12, Bộ trưởng Tài chính Israel Yuval Steinitz cho biết Israel sẽ tạm hoãn việc chuyển các khoản tiền thuế họ thu được cho giới chức Palestine trong tháng này.

Phát biểu tại cuộc họp nội các hàng tuần, Bộ trưởng Steinitz nêu rõ các khoản tiền này, thay vào đó, sẽ được dùng để chi trả cho các khoản nợ mà chính quyền Palestine còn nợ Công ty Điện lực Israel.

Theo truyền thông Israel, khoản tiền này rơi vào khoảng 120 triệu USD.

Quyết định của Bộ Tài chính Israel được đưa ra sau khi Palestine được Liên hợp quốc nâng cấp quy chế từ thực thể quan sát viên lên nhà nước quan sát viên phi thành viên vào giữa tuần này.

Theo nghị định thư được ký giữa Israel và Chính quyền Palestine hồi năm 1994, hàng tháng, Israel chuyển hàng chục triệu USD tiền thuế hải quan đối với các loại hàng hóa nhập khẩu vào thị trường Palestine thông qua các cảng của Israel.

Khoản thuế này đóng góp đáng kể vào ngân sách của Palestine. Tuy nhiên, Israel thường xuyên hoãn việc chuyển các khoản tiền này như một hình thức phạt nhằm đáp lại các diễn biến ngoại giao hoặc chính trị được cho là "có hại" cho nước này.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Đại diện Cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Catherin Ashton đã hối thúc Israel hủy các kế hoạch xây dựng 3.000 ngôi nhà định cư tại Đông Jerusalem và khu Bờ Tây, cho rằng quyết định này có thể là một "trở ngại đối với tiến trình hòa bình."

Trong một tuyên bố, bà Ashton nhấn mạnh EU đã nhiều lần tuyên bố rằng căn cứ theo luật pháp quốc tế, mọi hoạt động xây dựng các khu định cư đều là bất hợp pháp. Bà kêu gọi Chính phủ Israel cần nghiêm túc thực hiện cam kết đưa ra tại các cuộc đàm phán mới đây nhằm kết thúc xung đột với Palestine.

Trước đó, quan chức EU này đã kêu gọi cả Israel và Palestine nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp mà không áp đặt điều kiện tiên quyết hoặc theo đuổi các giải pháp để "xây dựng lòng tin chứ không phải là làm xói mòn."

Ngày 30-11 vừa qua, một ngày sau khi Palestine được Liên hợp quốc nâng cấp quy chế, Israel đã thông báo kế hoạch xây dựng 3.000 căn nhà định cư tại Đông Giêruxalem và khu Bờ Tây. Israel trước đó đã dừng dự án xây nhà định cư tại khu E1 như một phần cam kết theo lộ trình hòa bình Trung Đông của cộng đồng quốc tế năm 2003.

Người Palestine đã phản đối dự án nói trên vì cho rằng khu nhà định cư sẽ chia cắt đáng kể khu Bờ Tây bị chiếm đóng ra làm hai, khiến việc hình thành một nhà nước Palestine khó có thể thực hiện.

(Theo TTXVN)
  • Từ khóa
69291

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu