Thứ 6, 29/03/2024 12:44:44 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:40, 27/02/2018 GMT+7

Các huyện, thị tích cực chuẩn bị giao quân năm 2018

Thứ 3, 27/02/2018 | 10:40:00 1,372 lượt xem
BP - Chuẩn bị công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018, thời gian qua, hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp trong tỉnh đã có nhiều chủ trương, biện pháp tích cực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện, đảm bảo chặt chẽ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương.

Theo đó, cơ quan quân sự cấp xã luôn phát huy vai trò trách nhiệm, phối hợp các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tiến hành chặt chẽ các bước tuyển chọn công dân nhập ngũ. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự sâu rộng trong toàn dân.

Năm nay, các huyện, thị trong tỉnh tiếp tục thực hiện chủ trương “Tuyển người nào, chắc người đó”. Vì vậy, việc bình cử, công khai rộng rãi trong nhân dân được tiến hành tốt. Từ việc không thực hiện “3 gặp, 4 biết”, không bù đổi, hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp huyện có kế hoạch cụ thể triển khai cho cấp cơ sở cử cán bộ thâm nhập nắm tâm tư, tình cảm và chất lượng chính trị của từng gia đình, thanh niên, nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ tiêu chuẩn cho quân đội. Đến thời điểm này, 11/11 huyện, thị xã trong tỉnh đã phát lệnh gọi nhập ngũ đến từng thanh niên.

Năm 2018, toàn tỉnh có 1.051 thanh niên nhập ngũ (có 1 nữ), độ tuổi từ 18-20 chiếm hơn 60%, đa số thanh niên có trình độ văn hóa cấp III trở lên. Trong đó có 42 thanh niên là đảng viên sẵn sàng nhập ngũ. Huyện có số thanh niên nhập ngũ nhiều nhất là Lộc Ninh (140), kế đến là các huyện Hớn Quản (125), Đồng Phú (111). Ngoài đảm bảo chỉ tiêu giao, các huyện, thị còn chú trọng chất lượng thanh niên nhập ngũ. Trong đó thực hiện tốt chủ trương cử tuyển thanh niên là đảng viên nhập ngũ, đảm bảo đạt từ 2% trở lên so với tổng số thanh niên nhập ngũ (chỉ tính chỉ tiêu đảng viên được kết nạp trước thời điểm nhập ngũ 6 tháng trở về trước).

Văn Minh

  • Từ khóa
4229

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu