Thứ 7, 20/04/2024 11:20:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 00:00, 24/08/2011 GMT+7

Các em là niềm tự hào của tỉnh trong lĩnh vực sáng tạo khoa học - kỹ thuật

Thứ 4, 24/08/2011 | 00:00:00 207 lượt xem

 

Đó là lời thổ lộ chân tình của Chủ tịch UBND tỉnh Trương Tấn Thiệu trong buổi đi thăm các em đoạt giải cao cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng ở thị xã Đồng Xoài và huyện Bù Đăng, vừa diễn ra ngày 23-8. Cùng đi có Phó chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Thạch cùng đại diện các sở, ngành và lãnh đạo các địa phương.

 

Đoàn đã đến thăm gia đình các em: Trần Phi Long, học sinh lớp 11A1, trường THPT Hùng Vương ở phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài và Vũ Huy Hoàng, học sinh lớp 12A2, trường THPT Bù Đăng ở khu Đức Thiện, thị trấn Đức Phong (Bù Đăng). Tại cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh lần IV, em Trần Phi Long đã đoạt giải nhất với mô hình “Máy bay không người lái bay được”, còn em Vũ Huy Hoàng đoạt giải đặc biệt với mô hình “Giá phơi đồ tự động” và giải nhì mô hình “Thiết bị tưới nước tự động theo độ ẩm của đất”. Cả ba mô hình trên đều đã được gửi đi tham dự cuộc thi sáng tạo toàn quốc lần thứ VII. Riêng em Hoàng, trong cuộc thi lần thứ II đã đoạt giải nhì về mô hình “Thiết bị chống trộm dây điện sinh hoạt” cùng 2 giải ba về mô hình “Ổ điện thông minh” và “Thiết bị chống trộm lưới B40”. Ở cuộc thi lần III, em đoạt 2 giải nhì về “Thiết bị chống trộm dùng đèn laser” và “Thiết bị dành cho người khuyết tật” cùng một giải ba về mô hình “Máy lượm quả điều” - đây cũng là mô hình giúp em đạt giải khuyến khích tại cuộc thi toàn quốc lần VI. Kỳ thi đại học vừa qua, em đã thi đậu vào trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.

Tại những nơi đoàn đến, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Tấn Thiệu đều ân cần thăm hỏi, động viên các em và gia đình. Chủ tịch cho rằng, thành tích các em có được, ngoài sự cố gắng và nỗ lực rất lớn của bản thân còn có sự hỗ trợ và động viên rất lớn của gia đình. Những gì các em đạt được không chỉ là niềm tự hào của tỉnh trong lĩnh vực sáng tạo khoa học - kỹ thuật mà còn là những nhân tố tích cực cho sự phát triển của quê hương trong tương lai. Mong các em phát huy thành tích đạt được, áp dụng những sáng tạo của bản thân vào sản xuất và đời sống để nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí và tiết kiệm sức lao động, đồng thời cố gắng học tập để có cuộc sống tốt hơn trong tương lai.

Dịp này, đoàn đã trao tặng mỗi em một bộ Kim từ điển và phần quà trị giá 2 triệu đồng.

Lâm Phương

  • Từ khóa
82376

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu