Thứ 7, 20/04/2024 03:35:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 09:55, 17/09/2012 GMT+7

Đặc phái viên chung LHQ-AL Brahimi tới Ai Cập

Thứ 2, 17/09/2012 | 09:55:00 205 lượt xem

Ông Lakhdar Brahimi hội đàm với Tổng thống
Ai Cập Mohamed Morsi hôm 10-9

Theo hãng tin AFP/THX,  ngày 16-9, đặc phái viên chung Liên  hợp quốc - Liên đoàn Arập (AL) phụ trách vấn đề Syria, ông Lakhdar Brahimi, đã tới thủ đô Cairo của Ai Cập và dự kiến sẽ có cuộc gặp với Tổng thống nước chủ nhà Mohamed Morsi.

Động thái này như một phần trong các nỗ lực hòa giải khu vực của ông nhằm chấm dứt tình trạng đổ máu tại quốc gia Trung Đông này.

Người phát ngôn của đặc phái viên chung, ông Ahmed Fawzy, cho biết ông Brahimi đã tới Cairo lần thứ hai trong một tuần để triển khai các nỗ lực ngoại giao nhằm tháo gỡ vấn đề bức bách mà người dân Syria đang phải gánh chịu do tình trạng bạo lực đang lan tràn ở Syria.

Trước khi tới Ai Cập, ông Brahimi đã tiến hành các cuộc
đàm phán căng thẳng với giới chức hàng đầu của Syria tại thủ đô Damascus, trong đó có cả Tổng thống Syria Bashar al- Assad, cùng các thành viên của phe đối lập và các tổ chức dân sự.

Phát biểu với báo giới sau cuộc đàm phán, Đặc phái viên Brahimi cũng nhắc lại cảnh báo rằng "cuộc khủng hoảng tại Syria rất nguy hiểm và ngày càng trầm trọng hơn, và đó là mối đe dọa đối với người dân nước này, đối với khu vực và toàn thế giới."

Trong một diễn biến liên quan, một chỉ huy của lực lượng nổi dậy tự xưng là Quân đội Syria Tự do (FSA) ngày 16-9 tuyên bố sứ mệnh của Đặc phái viên quốc tế về Syria Lakhdar Brahimi chắc chắn sẽ thất bại.

(Theo Vietnam+)
  • Từ khóa
68914

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu