Thứ 5, 28/03/2024 17:10:44 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 08:20, 27/03/2015 GMT+7

Các câu lạc bộ bóng đá Anh có lãi lần đầu tiên sau 15 năm

Thứ 6, 27/03/2015 | 08:20:00 237 lượt xem
BPO - Theo báo cáo do Công ty Tư vấn Kinh doanh Deloitte công bố ngày 26-3, 20 câu lạc bộ bóng đá tham gia Giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2013-2014 đã lần đầu tiên trong 15 năm qua đạt lợi nhuận trước thuế 283 triệu USD.
Ảnh minh họa. (Nguồn: bbc.co.uk)

Kết quả này nhờ doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ phát sóng truyền hình trực tiếp tăng và lương tăng chậm.

Mùa giải 2013-2014 là mùa đầu tiên trong các hợp đồng phát sóng truyền hình trực tiếp trị giá hơn 8 tỷ USD có thời hạn ba năm của giải vô định bóng đá giàu nhất thế giới này.

Cho dù doanh thu tăng mạnh, các câu lạc bộ bóng đá Anh vẫn chủ trương hạn chế tăng lương cho các cầu thủ, hiện đã tăng 6% lên tới 2,8 tỷ USD. 

Tỷ lệ lương trên doanh thu tại các câu lạc bộ bóng đá ở Giải Ngoại hạng Anh đã giảm xuống 58%, mức thấp nhất kể từ mùa giải 1998-1999, khi các câu lạc bộ Anh làm ăn có lãi.

Chuyên gia Dan Jones làm việc tại Bộ phận Kinh doanh Thể thao thuộc Deloitte cho biết: Trong 10 mùa giải trước đó, lương của các cầu thủ tăng khoảng 9% một năm, cao hơn mức tăng trưởng doanh thu bình quân 7% trong cùng kỳ, tiếp tục minh chứng sự đảo chiều đáng chú ý mà ví dụ cụ thể là mùa giải 2013-2014.

Tuy vậy, kết quả tích cực trên lại xuất hiện vào thời điểm khi các câu lạc bộ bóng đá Anh đang phải "chiến đấu để sinh tồn" tại các giải đấu cấp châu Âu.

Năm nay, không có đội bóng nào ở Giải ngoại hạng Anh có mặt tại vòng tứ kết Giải vô địch các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu lần thứ hai trong ba mùa giải vừa qua và lần đầu tiên kể từ năm 1993 không có đội bóng nào đến từ "Xứ sở Sương mù" có tên trong tám đội bóng cuối cùng lọt sâu vào các giải bóng đá ở châu Âu.

Nguồn TTXVN

  • Từ khóa
103484

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu