Thứ 6, 29/03/2024 04:13:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:24, 18/07/2019 GMT+7

Các cấp hội chữ thập đỏ trợ giúp 234.089 lượt đối tượng yếu thế

Thứ 5, 18/07/2019 | 13:24:00 84 lượt xem
BP - Ngày 17-7, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ, Phó ban Dân vận Tỉnh ủy dự hội nghị.

Toàn tỉnh hiện có 11 huyện, thị, thành hội, 11 hội tương đương trực thuộc Tỉnh hội với 88.303 hội viên; 2.583 tình nguyện viên; 12.695 thanh niên CTĐ. Thực hiện chăm lo tết cho hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, trẻ mồ côi, người già cô đơn, gia đình chính sách nghèo và các đối tượng yếu thế khác, xuân Kỷ Hợi 2019, các cấp hội trong tỉnh vận động 447 tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tặng 18.600 phần quà, tổng trị giá hơn 7,146 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp hội đã vận động, tổ chức  khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 3.375 lượt người, trao tặng 16 căn nhà CTĐ, tặng 1.100 bộ quần áo và các hoạt động khác, trị giá 3,728 tỷ đồng.

6 tập thể có thành tích xuất sắc năm 2018 nhận bằng khen của UBND tỉnh

Thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã trợ giúp vốn sản xuất, xây nhà ở, tặng xe lăn, xe lắc, phục hồi chức năng... cho 2.712 đối tượng, trị giá 5,929 tỷ đồng. Các cấp hội vận động cứu trợ 42.737 lượt người nghèo, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, xa, biên giới, trị giá hàng hóa, lương thực, thực phẩm 12,578 tỷ đồng; hỗ trợ khó khăn đột xuất 496 trường hợp trị giá 1,148 tỷ đồng; vận động xây 21 căn nhà và sửa chữa 5 căn với tổng 1,168 tỷ đồng. Phong trào “Hũ gạo tình thương” thu nhận 25.475kg gạo, trị giá 302,879 triệu đồng. Bếp ăn tình thương của Câu lạc bộ Hội viên tán trợ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh và các đơn vị phục vụ miễn phí 187.396 suất cơm, cháo và nước sôi, trị giá gần 3 tỷ đồng. Trao tặng 217 con bò, trị giá 3,564 tỷ đồng cho hộ nghèo.

Bên cạnh đó, các cấp hội đã vận động 50 đoàn y, bác sĩ trong và ngoài tỉnh đến khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 15.069 lượt người nghèo, đối tượng chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số, tổng trị giá 1,649 tỷ đồng. Thực hiện chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng trong 6 tháng đầu năm đã giúp 54.655 lượt người, trị giá 4,558 tỷ đồng. Các cấp hội đã tổ chức 24 đợt vận động, thu nhận 8.290 đơn vị máu; xây dựng quỹ hội từ vận động trực tiếp, nuôi heo đất, giúp nhau làm kinh tế gia đình... tổng trị giá gần 15 tỷ đồng.

Hội CTĐ trường học giúp thường xuyên 325 học sinh, hội viên nghèo hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 870,186 triệu đồng; dịp tết, vận động 655 phần quà tặng hội viên, học sinh với 807 triệu đồng; hỗ trợ 320 lượt người, trị giá 369,525 triệu đồng; duy trì 5 bếp cơm tình thương với 17.680 suất cơm trị giá 220,36 triệu đồng; tặng 34 sổ tiết kiệm trị giá 103,95 triệu đồng; thăm bệnh 1.161 trường hợp với 741,568 triệu đồng; tặng 1.991 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học với tổng 1,442 tỷ đồng. Góp vốn xoay vòng, giúp đỡ hội viên khó khăn 3,233 tỷ đồng. Hoạt động xã hội từ thiện, tương trợ năm học 2018-2019 trị giá 9,239 tỷ đồng... 

Dịp này, 6 tập thể có thành tích xuất sắc năm 2018 được UBND tỉnh tặng bằng khen.

N.T

  • Từ khóa
62534

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu