Thứ 5, 25/04/2024 10:35:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 09:30, 10/01/2015 GMT+7

Buôn lậu chưa giảm nhiệt (Bài 1)

Thứ 7, 10/01/2015 | 09:30:00 2,792 lượt xem
BP - Thời gian qua, Chính phủ đã có chỉ đạo tăng cường kiểm soát các hoạt động chống buôn lậu và gian lận thương mại. Tuy nhiên, do siêu lợi nhuận nên hoạt động này vẫn không ngừng diễn ra ở nhiều nơi, dưới nhiều hình thức, mức độ ngày càng tinh vi...

Xuất chui xe máy, nhập lậu thuốc lá

Càng tới gần dịp tết Nguyên đán nhu cầu hàng hóa của người tiêu dùng càng tăng cao. Đây cũng là dịp thuận lợi để hoạt động buôn lậu trên tuyến biên giới “vào mùa”.


Đối tượng buôn lậu thuốc lá đã bị lực lượng biên phòng bắt giữ thời gian qua 

Thuốc lá ngoại tràn về bình phước

Những tháng cuối năm, tình hình buôn lậu thuốc lá trên tuyến biên giới diễn biến phức tạp. Thống kê của Cục Hải quan và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, buôn lậu thuốc lá chủ yếu diễn ra tại khu vực cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư, Hoàng Diệu, Tà Nốt, Chiu Riu, Thanh Hòa. Đối tượng tham gia buôn lậu, vận chuyển, tiêu thụ chủ yếu là cư dân biên giới. Đầu nậu thuê người dùng xe máy, men theo các đường mòn, lối mở, đường sông để vận chuyển thuốc lá vào nội địa.

Đại tá Phan Đức Vinh, Trưởng phòng Ma túy - Bộ đội Biên phòng tỉnh nhận định: Thời gian gần đây, hoạt động buôn lậu thuốc lá diễn ra có tổ chức, có kho, chốt cảnh giới của đầu nậu dựng lên dọc vùng ngoại biên để móc nối, vận chuyển hàng lậu về Việt Nam, trong đó có Bình Phước.

Lực lượng buôn lậu dùng can nhựa cột vào để vận chuyển bè gỗ trên sông - Ảnh: BĐBP.
Công an huyện Hớn Quản bắt đối tượng dùng xe du lịch vận chuyển thuốc lá lậu (ảnh nhỏ) - Ảnh: V.Tuyên

“Đến hết tháng 10-2014, lực lượng biên phòng tỉnh đã bắt 72 vụ, với 12 đối tượng vận chuyển 56.580 bao thuốc lá lậu. Tháng 11 bắt thêm 6 vụ, thu 12.050 gói thuốc lá ngoại. Đầu tháng 12-2014, lực lượng trinh sát biên phòng phối hợp lực lượng hải quan cửa khẩu Hoàng Diệu bắt giữ 900 gói thuốc lậu hiệu Jest và Hero. “Trung bình mỗi cây thuốc lá nhập lậu lời 10 ngàn đồng, lại dễ tiêu thụ. Đây là lý do để các đầu nậu bất chấp thủ đoạn, đưa thuốc lá lậu từ Campuchia về Việt Nam”, ông Danh Bông, Đội trưởng Đội kiểm soát số 5 Chi cục Quản lý thị trường tỉnh cho biết.

Nhức nhối nạn “xuất lậu” xe máy

Mỗi cửu vạn thường vận chuyển khoảng 300-400 bao thuốc/lần. Nếu bị phát hiện, họ bỏ của chạy lấy người. Khi bị bắt giữ, các cửu vạn nhận tự mình buôn bán nhỏ, không khai đầu nậu, gây khó khăn cho quá trình điều tra, xử lý triệt để. Để lách luật, đầu nậu còn thuê cả trẻ em vào đường dây vận chuyển. Đây là thủ đoạn mới xuất hiện trong hoạt động buôn lậu thuốc lá năm 2014.

Đại tá Phan Đức Vinh, Trưởng phòng Ma túy - Bộ đội Biên phòng.

Năm 2014, lực lượng biên phòng và công an các huyện biên giới, cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ, nhiều vụ tiêu thụ xe máy trộm cắp, đặc biệt là đưa sang Campuchia đã bị ngăn chặn. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn diễn biến hết sức phức tạp.

Theo đánh giá của lực lượng biên phòng, vành đai từ Đồn biên phòng Tà Vát đến đồn Đắk Quýt và vùng ngoại biên đối diện là khu vực hoạt động buôn lậu xe máy sang Campuchia diễn ra nhiều nhất. Các đối tượng buôn lậu liên kết với nhau tạo thành đường dây tiêu thụ hàng gian.

Đồn biên phòng Bù Đốp đóng quân tại xã Thiện Hưng, quản lý 18,8km đường biên giới, bên kia là xã Pir Thnu, huyện Snuol, tỉnh Kratíe (Campuchia). Đây là khu vực thường xuyên có các hoạt động vận chuyển xe máy trái phép sang biên giới. “Năm 2014, buôn lậu xe máy sang biên giới có chiều hướng gia tăng, đối tượng tiền án, tiền sự về ma túy, hình sự ở các xã Thiện Hưng, Phước Thiện, Hưng Phước đã tham gia vào hoạt động này” - thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó đồn biên phòng Bù Đốp cho biết. Đồn đã đưa 3 băng nhóm, 15 đối tượng vận chuyển vào theo dõi, kiểm tra song tình trạng buôn lậu xe máy trên địa bàn vẫn chưa giảm.

Năm 2014, Bộ đội Biên phòng phối hợp Công an tỉnh bắt giữ 42 vụ/15 đối tượng, thu 53 xe máy các loại. Xe gian từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương hay nội tỉnh sẽ được vận chuyển về tuyến Lộc Ninh. Biên giới Bù Đốp là địa bàn trung chuyển xe gian từ thị xã Phước Long, huyện Bù Đăng và tỉnh Đắk Nông. “Tiêu thụ xe máy không rõ nguồn gốc lôi kéo nhiều đối tượng nghiện ma túy tham gia. Đây là một trong những nguyên nhân gây mất trật tự ở các xã biên giới” - một cán bộ Công an huyện Bù Đốp cho biết.

Đại tá Phạm Đức Vinh nói: Buôn lậu xe máy rất khó kiểm soát và truy cứu trách nhiệm hình sự. Khi bị bắt giữ, các đối tượng chỉ bị xử phạt hành chính ở mức từ 2 đến 10 triệu đồng về hành vi “vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới”. Mức phạt này còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe những kẻ buôn bán xe gian”.              

Nhật Linh

  • Từ khóa
27997

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu