Thứ 7, 20/04/2024 17:08:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 15:20, 18/09/2016 GMT+7

Bước đầu xác định nghi can đánh chết cán bộ QLTT ở Long An

Chủ nhật, 18/09/2016 | 15:20:00 191 lượt xem
Theo nguồn tin riêng của Báo SGGP, chiều ngày 17-9, một đối tượng có liên quan đến vụ ông Nguyễn Kim Danh, cán bộ Đội 1 thuộc Chi Cục QLTT tỉnh Long An bị các đối tượng buôn lậu đánh chết trong đêm 15-9 đã đến Công an huyện Bến Lức để đầu thú.


Một ghe chở thuốc lá lậu. Ảnh minh họa

Trước đó, trong 2 ngày 16 và 17-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An và Công an huyện Bến Lức, đã huy động nhiều điều tra viên và trinh sát hình sự có kinh nghiệm khẩn trương xác minh nhiều nhóm đối tượng buôn bán, vận chuyển và chở thuê thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn tỉnh.

Riêng trong nhóm 7 xuồng máy với khoảng 16 đối tượng tham gia truy sát lực lượng QLTT trong đêm tối 15-9, có nhiều đối tượng có tiếng trong giới điều hành đường dây buôn lậu thuốc lá. Trong đó, đối tượng Nguyễn Văn Bi, 36 tuổi, ngụ ấp 1, xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ; đối tượng Nguyễn Văn Thuận, ngụ xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức và đối tượng Nguyễn Văn Tèo, Út Tèo, ngụ huyện Đức Huệ là tài công chạy xuồng máy đêm đó và cũng là tay nài thuốc chuyên nghiệp cho nhóm buôn lậu.

Vào chiều ngày 16-9, khi công an tìm đến nhà của đối tượng Nguyễn Văn Thuận thì gia đình trả lời là đối tượng này đi vắng. Lực lượng chức năng liền tiến hành rà soát khu vực bến đò Lộc Giang, xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa – một địa điểm mà bọn buôn lậu thường tập kết hàng, nhưng cũng tìm không thấy tung tích của đối tượng này. Sau đó, lực lượng chức năng đã lập thành nhiều “mũi” truy tìm ở những nơi mà đối tượng Nguyễn Văn Thuận thường lui tới. Nhưng cũng không thấy. Đến chiều 17-9, đối tượng này bất ngờ đến Công an huyện Bến Lức đầu thú.

Đối tượng Nguyễn Văn Thuận đã thú nhận là kẻ cầm đầu, còn việc đánh chết ông Nguyễn Kim Danh là do đối tượng Nguyễn Văn Bi thực hiện, vì số thuốc bị bắt là của đối tượng Nguyễn Văn Bi.

Chiều 17-9, cả 3 nghi can này đã được đưa về công an tỉnh thẩm vấn.

Nguồn SGGP

  • Từ khóa
31617

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu