Thứ 6, 29/03/2024 01:03:19 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:40, 31/07/2018 GMT+7

Bù Gia Mập thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”

Thứ 3, 31/07/2018 | 10:40:00 959 lượt xem

BP - Huyện Bù Gia Mập hiện có 2 Mẹ Việt Nam anh hùng, 109 thương binh, 27 bệnh binh, 18 người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học, 277 gia đình thờ cúng liệt sĩ... Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cho biết: Những năm qua, phong trào phụng dưỡng, chăm sóc người có công trên địa bàn đã trở thành nét đẹp truyền thống và đi vào nền nếp của mỗi đơn vị, tổ chức, cá nhân. Dịp lễ, tết, lãnh đạo huyện và các xã đều tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công. Theo đánh giá của UBND huyện, hằng năm 100% xã đều thực hiện tốt công tác này.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi cùng lãnh đạo huyện Bù Gia Mập thăm, tặng quà thương binh Nguyễn Văn Điều ở thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa dịp 27-7-2018

Kỷ niệm Ngày thương binh - liệt sĩ năm nay, ngoài cấp tỉnh, huyện đã tổ chức thăm, tặng quà 76 đối tượng với 38 triệu đồng; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 200 gia đình chính sách; tổ chức cho 45 đối tượng đi điều dưỡng tại Nha Trang, Đà Lạt. Dịp này, Trung ương hỗ trợ tặng quà cho 450 đối tượng với tổng 92,8 triệu đồng. 10 “Công dân kiểu mẫu”, 10 “Gia đình cách mạng gương mẫu” cũng được UBND huyện vinh danh.                 

Các Mẹ Việt Nam anh hùng ở xã Bình Thắng là Nguyễn Thị Nở (1940) và Võ Thị Hiếu (1935) luôn được quan tâm, chăm sóc thường xuyên. Ngoài các phần quà có giá trị của các tổ chức, cá nhân, đơn vị vào dịp lễ, tết, cuối năm 2017, mẹ Nguyễn Thị Nở được Công an tỉnh xây tặng căn nhà tình nghĩa trị giá 60 triệu đồng và nhận phụng dưỡng 1 triệu đồng/quý. Mẹ Võ Thị Hiếu được Ban CHQS huyện Bù Gia Mập nhận phụng dưỡng 500 ngàn đồng/tháng. Đầu năm 2018, Công an tỉnh còn xây tặng gia đình chính sách Huỳnh Ngọc Anh ở xã Bình Thắng căn nhà tình nghĩa trị giá 60 triệu đồng.

Vũ Thuyên

  • Từ khóa
21684

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu