Thứ 6, 29/03/2024 22:14:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 10:54, 17/11/2017 GMT+7

Bù Gia Mập kỷ niệm 35 năm Ngày nhà giáo Việt Nam

Thứ 6, 17/11/2017 | 10:54:00 176 lượt xem

BP - Sáng 16-11, UBND huyện Bù Gia Mập tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2017). Lãnh đạo Sở GD-ĐT, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, xã và cán bộ, giáo viên tiêu biểu thuộc 40 đơn vị trường học trên địa bàn dự lễ.

Là huyện vùng biên, sau khi chia tách lần 2 để thành lập huyện mới, Bù Gia Mập đã gặp không ít khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị phục vụ dạy và học, song chất lượng giáo dục của huyện luôn đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Toàn huyện hiện có 4 trường đạt chuẩn quốc gia, 8/8 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi và chuẩn phổ cập THCS mức độ 1; 7 xã đạt chuẩn phổ cập tiểu học mức độ 2 và 1 xã đạt chuẩn mức độ 3. Công tác xóa mù chữ và xã hội hóa giáo dục cũng đem lại nhiều kết quả tích cực. Năm học 2016-2017, toàn huyện có 6 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 1 tập thể và 61 cá nhân được tặng bằng khen của UBND tỉnh; 1 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 207 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Ngoài ra còn 48 tập thể và 240 cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen, 125 tập thể và 617 cá nhân được tặng danh hiệu Lao động tiên tiến...

Dịp này, ngành giáo dục huyện có 1 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ GD-ĐT, 7 cá nhân nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục; nhiều cán bộ, giáo viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2016-2017 nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, giấy khen của Sở GD-ĐT và UBND huyện trao tặng.

Phạm Công

  • Từ khóa
87294

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu