Thứ 4, 24/04/2024 19:21:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:32, 18/11/2017 GMT+7

Bù Gia Mập có 7.693 hội viên phụ nữ

Thứ 7, 18/11/2017 | 15:32:00 207 lượt xem
BP - Thời gian qua, Hội Phụ nữ huyện Bù Gia Mập đã tập trung phát triển tổ chức hội với phương châm “Nơi nào có phụ nữ, nơi đó có tổ chức hội”. Các cấp hội thường xuyên nắm tình hình, vướng mắc của chị em ở 83 chi hội cơ sở. Qua đó đề ra phương pháp sinh hoạt phù hợp nhằm thu hút chị em tham gia.

Phó chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Bù Gia Mập Phùng Thị Kim Yến tặng quà gia đình anh Nông Văn Luân, thôn Cầu Sắt, xã Bù Gia Mập

Từ năm 2012-2017, trên địa bàn huyện có nhiều mô hình được thực hiện hiệu quả, như: “100% hộ dân tộc S’tiêng có phụ nữ trong độ tuổi tham gia tổ chức hội” ở 2 xã Phú Văn, Đắk Ơ; Câu lạc bộ “Gia đình 4 chuẩn mực” ở xã Đức Hạnh, “Người mẹ nuôi dạy con tốt” ở các xã Phú Nghĩa, Đa Kia, Bình Thắng; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” ở hầu hết các xã; “Chi hội người Kinh giúp chi hội người dân tộc phát triển kinh tế” ở các xã Đắk Ơ, Bù Gia Mập. Ngoài ra hội còn xây dựng các mô hình đặc thù theo lứa tuổi, ngành nghề, như các câu lạc bộ tiểu thương, phụ nữ dân tộc tham gia bảo vệ biên giới... Qua đó tạo điều kiện cho chị em giao lưu, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Đến nay, các chi hội đã phát triển được 1.638 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 7.693/9.352 phụ nữ (đạt 82%).

Trọng Phước

  • Từ khóa
59877

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu