Thứ 5, 28/03/2024 22:01:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 08:57, 24/08/2016 GMT+7

Bù Đốp sẵn sàng cho năm học mới

Thứ 4, 24/08/2016 | 08:57:00 317 lượt xem
BP - Nhằm đáp ứng nhu cầu cơ sở vật chất năm học mới 2016-2017, huyện Bù Đốp đã và đang tích cực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng mới và sửa chữa hệ thống phòng học, phòng chức năng và các công trình phụ. Năm nay, huyện ưu tiên nguồn vốn xây dựng cơ sở cho bậc học mầm non nhằm đạt mục tiêu về đích phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi.

Các cháu Trường mầm non Tuổi Thơ vui vẻ chơi đùa cạnh 8 phòng học khang trang, vừa khánh thành cuối tháng 7-2016Các cháu Trường mầm non Tuổi Thơ vui vẻ chơi đùa cạnh 8 phòng học khang trang, vừa khánh thành cuối tháng 7-2016

Đầu tư bậc mầm non

Năm học 2015-2016, toàn huyện Bù Đốp huy động được 123/1.765 trẻ dưới 36 tháng, đạt 6,9%; 2.449/2.984 trẻ từ 3-5 tuổi, đạt 82%; 941/949 trẻ 5 tuổi, đạt 99,1% đến trường. Nguyên nhân không đạt 100% trẻ ra lớp một phần do một số trường thiếu phòng học. Từ thực tế đó, Bù Đốp xác định năm học 2016-2017 tập trung giải quyết cơ sở vật chất cho bậc mầm non, tăng tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến lớp, phấn đấu đạt chuẩn phổ cập mầm non. Ngay từ những ngày đầu hè, huyện đã triển khai đầu tư xây mới 12 phòng học ở 2 trường mầm non.

Trường mầm non Hưng Phước, xã Hưng Phước được đầu tư xây dựng 4 phòng học tại điểm lẻ ấp 5. Cô Lê Thị Yến, Hiệu trưởng trường cho biết: Trước đây, do không đủ phòng học, gia đình một số trẻ ở ấp 5 phải đăng ký cho con học ở xã Phước Thiện và các cơ sở tư nhân. Theo kế hoạch, năm học 2016-2017, trường sẽ chiêu sinh 150 em ở điểm trường ấp 5. Mặc dù việc xây dựng 4 phòng chưa thể đáp ứng hết nhu cầu nhưng phần nào xóa bỏ được lớp học tạm, mượn phòng và tập trung trẻ trong khu vực thực hiện bếp ăn bán trú.

Cô Võ Thị Nguyệt, Hiệu trưởng Trường mầm non Tuổi Thơ (xã Thiện Hưng kể: Trước đây, trường có 14 phòng học đã xuống cấp, do tiếp nhận cơ sở cũ của Trường THCS Bù Đốp. Sân trường chưa được đổ bê tông nên học sinh thiếu chỗ vui chơi ngoài trời. Năm nay, trường được đầu tư xây mới 8 phòng học, lắp đặt trang thiết bị, xây cổng, hàng rào bao quanh và bê tông 1 phần sân, tổng kinh phí 5,8 tỷ đồng. Công trình đã hoàn thành vào cuối tháng 7, mang lại niềm vui cho giáo viên, học sinh và phụ huynh nơi đây.

Sẵn sàng cho năm học mới

Cùng với việc xây dựng phòng học mới, huyện cũng tập trung sửa chữa phòng học đã xuống cấp ở các trường mầm non, tiểu học Tân Thành và THCS Phước Thiện, Thanh Bình, Thanh Hòa. Để chuẩn bị chu đáo cho năm học mới, các trường còn huy động công lao động trồng cây xanh, dọn vệ sinh trường lớp, đầu tư xây dựng tường rào xung quanh, đổ sân bê tông... Qua đó, bảo đảm mỹ quan và môi trường học tập xanh - sạch - đẹp, thân thiện với học sinh.

Cô Hoàng Thị Quýt, Hiệu trưởng Trường THCS Phước Thiện (xã Phước Thiện) cho biết: Dự kiến, năm học 2016-2017, trường có 8 lớp với 240 học sinh. Trước đây, trường chỉ có 6 phòng vừa làm phòng học vừa làm văn phòng dành cho Ban giám hiệu. Do thiếu phòng nên trường chỉ tổ chức học 1 buổi/ngày. Trường còn phải mượn nhà văn hóa của 2 ấp Tân Hưng, Tân Trạch và 1 nhà dân để bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kém. Năm học này, trường được đầu tư xây dựng 4 phòng chức năng, bảo đảm đủ phòng cho 8 lớp học 2 buổi/ngày, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của trường.

Thầy Lê Đình Coóng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bù Đốp cho biết: Toàn huyện Bù Đốp hiện có 28 trường, 404 phòng học của 4 cấp học: mầm non, tiểu học, THCS và THPT. Bù Đốp là địa bàn biên giới, còn nhiều khó khăn, những năm qua, các trường đã xây dựng 32 điểm lẻ phục vụ nhu cầu học tập của trẻ em vùng sâu, vùng xa. Để đảm bảo cơ sở vật chất cho năm học mới, ngay trong dịp hè, huyện đầu tư xây dựng thêm nhiều phòng học ở một số trường, nhằm gom một số điểm lẻ ở cách trường chính không quá 1km và làm đường giao thông thuận tiện cho học sinh đi lại. Theo đó, huyện đầu tư xây mới 28 phòng học, phòng chức năng; trong đó bậc mầm non 12 phòng, tiểu học 8 phòng, THCS 8 phòng và các công trình vệ sinh, xây hàng rào, đổ bê tông sân trường, sửa bàn ghế...

Cùng với chuẩn bị cơ sở vật chất, các trường trên địa bàn huyện Bù Đốp đẩy mạnh tuyển sinh mẫu giáo, lớp 1, lớp 6 và tổ chức các lớp tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số trong dịp hè. Các trường cũng tạo mọi điều kiện cho giáo viên bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt là giáo viên dạy theo mô hình trường học mới, sẵn sàng bước vào năm học mới 2016-2017.

Tuyết Ly

  • Từ khóa
86137

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu