Thứ 5, 25/04/2024 08:06:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 19:25, 12/10/2018 GMT+7

Bù Đốp phấn đấu mỗi năm giảm 1% hộ nghèo

Thứ 6, 12/10/2018 | 19:25:00 1,072 lượt xem
BPO - Ngày 12-10, Huyện ủy Bù Đốp tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018; công bố quyết định về ban hành đề án sắp xếp tổ chức hệ thống chính trị trên địa bàn.

Đồng chí Giang Thị Phương Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy cùng Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Thường trực Huyện ủy Bù Đốp chủ trì hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, 9 tháng năm 2018, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện đều đạt và vượt kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ năm 2017. Công tác xây dựng đảng, củng cố hệ thống chính trị được thực hiện tốt, kết nạp 70 quần chúng ưu tú vào đảng, trao 25 huy hiệu đảng cho đảng viên cao tuổi đảng, thực hiện hiệu quả phong trào “Tiết kiệm bản thân dành phần người khó” với số quỹ đạt 417 triệu đồng, đã hỗ trợ 145 triệu đồng cho 5 đảng viên khó khăn…

Các đại biểu dự hội nghị

Hội nghị đã thông qua quyết định ban hành đề án sắp xếp tổ chức hệ thống chính trị trên địa bàn huyện thực hiện theo Nghị quyết số 18, 19 của Trung ương đảng. Theo đó, từ nay đến năm 2020, khi đề án được triển khai huyện Bù Đốp giảm 2 phòng, 11 chức danh cấp trưởng, 8 cấp phó, 18 biên chế công chức, viên chức của các cơ quan hành chính; 165 cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thị trấn; 186 hợp đồng theo Quy định 68; 900 người hoạt động không chuyên trách ở 52 thôn ấp, khu phố qua đó hằng năm huyện giảm được 16 tỷ đồng chi thường xuyên và các mục chi khác.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Giang Thị Phương Hạnh đề nghị: Trong 3 tháng cuối năm toàn huyện rà soát chỉ tiêu nghị quyết, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ giao; tập trung chỉ đạo tăng thu ngân sách, giảm chi thường xuyên; quy hoạch sử dụng tài nguyên đất đúng mục đích và nhu cầu phát triển của xã hội, bố trí quỹ đất có tầm nhìn chiến lược. Trong sản xuất nông nghiệp chú trọng quy hoạch vùng chuyên canh cây trồng, định hướng nông dân sản xuất nông sản sạch, tăng cường liên kết trong sản xuất, chăn nuôi, đẩy mạnh thành lập hợp tác xã, tiếp tục thực hiện tốt chính sách xã hội phấn đấu mỗi năm toàn huyện giảm 1% hộ nghèo.

Đức Trung

  • Từ khóa
23719

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu