Thứ 7, 20/04/2024 18:20:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 13:55, 06/12/2017 GMT+7

Bù Đốp nỗ lực xóa “điểm đen” giao thông

Thứ 4, 06/12/2017 | 13:55:00 200 lượt xem
BP - Trước diễn biến phức tạp về tình hình tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn, Ban an toàn giao thông huyện Bù Đốp đã rà soát lại các điểm “đen” về tai nạn giao thông, đồng thời phối hợp cùng chính quyền cơ sở thực hiện các biện pháp giải quyết.

Qua ghi nhận tại ngã ba chợ Thanh Bình, trung tâm hành chính huyện Bù Đốp, là điểm giao nhau giữa đường ĐT759B với đường Lộc Tấn - Hoàng Diệu, chúng tôi thấy tuyến đường này có lượng phương tiện giao thông qua lại rất nhiều và thường xuyên xảy ra các vụ va chạm giao thông. Nguyên nhân do tầm nhìn bị che khuất, không có đèn tín hiệu giao thông hoặc gờ giảm tốc và một số biển báo hiệu giao thông...

Lực lượng chức năng ra quân lập lại trật tự vỉa hè, lòng, lề đường

Để khắc phục “điểm đen” về tai nạn giao thông, Ban An toàn giao thông huyện đã lắp đặt đèn tín hiệu, kẻ vạch chỉ đường, đồng thời nâng cao ý thức tham gia giao thông cho người dân.

 Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Bình Nguyễn Hữu Dũng cho biết: “Khu vực ngã ba chợ Thanh Bình, trung tâm hành chính huyện Bù Đốp xảy ra rất nhiều vụ tai nạn. Chính quyền xã đã có ý kiến với lãnh đạo các cấp nhiều lần và đến nay đã lắp đặt được hệ thống đèn tín hiệu. Để đảm bảo tín hiệu đèn hoạt động hiệu quả, xã sẽ thường xuyên kiểm tra bảo trì và tuyên truyền người dân chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ”.

Bên cạnh lắp đặt đèn tín hiệu, Ban an toàn giao thông huyện còn đẩy mạnh thực hiện giải tỏa các hộ dân lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ để buôn bán. Đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn phát quang làm thông thoáng; dặm vá mặt đường bị hư hỏng, tiếp tục đề xuất các ngành liên quan lắp đặt tín hiệu đèn giao thông, đèn chiếu sáng tại các tuyến đường giao nhau kẻ vạch phân làn... nhằm xóa “điểm đen” về tai nạn giao thông.

Đức Trung

  • Từ khóa
30309

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu