Thứ 6, 29/03/2024 03:55:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 15:49, 17/11/2017 GMT+7

Bù Đốp, Lộc Ninh, Bù Đăng, Chơn Thành, Phú Riềng và Đồng Phú họp mặt kỷ niệm 35 năm Ngày nhà giáo Việt Nam

Thứ 6, 17/11/2017 | 15:49:00 229 lượt xem
BPO - Ngày 17-11, các huyện Bù Đốp, Lộc Ninh, Chơn Thành, Bù Đăng, Phú Riềng, Đồng Phú tổ chức họp mặt kỷ niệm 35 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11-1982 - 20-11-2017 và tuyên dương, khen thưởng gia đình, giáo viên, học sinh tiêu biểu năm học 2016-2017.

* Tại huyện Bù Đốp, hơn 200 đại biểu là những gia đình, giáo viên, học sinh tiêu biểu xuất sắc dự lễ. Khi tái lập năm 2003, huyện Bù Đốp có 406 cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục, 12 trường học. Đến nay huyện có 1.001 cán bộ, giáo viên, nhân viên với 28 trường và hơn 12.000 học sinh từ mầm non đến THCS. Các thế hệ thầy cô giáo trên địa bàn Bù Đốp luôn nỗ lực dạy dỗ lớp lớp thế hệ học trò và thắp lên ánh sáng văn hóa nơi vùng đất biên cương của Tổ quốc.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở GD-ĐT, Hội đồng thi đua huyện Bù Đốp đã tặng bằng khen, giấy khen cho 38 gia đình hiếu học trong năm 2017 và 165 giáo viên, học sinh tiêu biểu xuất sắc đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và cấp cơ sở trong năm học 2016-2017.    

Các tập thể và cá nhân ngành giáo dục huyện Bù Đốp đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh nhận bằng khen tại buổi lễ

* Tại huyện Lộc Ninh, buổi lễ có 1 nhà giáo vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước; 2 tập thể được nhận bằng khen của Bộ GD-ĐT; 3 tập thể, 2 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen. Nhiều tập thể, cá nhân là giáo viên, học sinh có thành tích cao trong năm học 2016-2017 cũng được Sở GD-ĐT, Phòng GD-ĐT huyện Lộc Ninh tuyên dương, khen thưởng.

Năm học 1982-1983, huyện Lộc Ninh chỉ có khoảng 7.500 học sinh với 15 trường học, giáo viên đạt chuẩn chỉ chiếm khoảng 50%, năm học 2017-2018 toàn huyện có gần 30.000 học sinh với 60 trường học các cấp, mạng lưới trường lớp đã phủ kín ở 100% xã, thị trấn, 100% giáo viên đạt chuẩn, 210 học sinh giỏi cấp huyện và 87 học sinh giỏi cấp tỉnh.

Cô Dương Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Cúc nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước tại buổi lễ

* Tại huyện Bù Đăng, hơn 150 cán bộ quản lý, giáo viên tiêu biểu trên địa bàn huyện và các đại biểu dự lễ đã tham gia buổi giao lưu với nguyên Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, nguyên Trưởng phòng GD-ĐT huyện Bù Đăng Võ Đình Tuyến và 3 thầy cô giáo tiêu biểu.

Buổi lễ đã ôn lại những trải nghiệm thời kỳ khó khăn nhất của huyện giai đoạn mới tái lập năm 1988, kinh nghiệm, khó khăn trong công tác quản lý, giảng dạy để đưa con thuyền dạy và học ngày một phát triển. Đến nay toàn huyện có 10 trường đạt chuẩn quốc gia các cấp học; xóa phòng học tạm, tranh tre. Toàn huyện hiện có 74 trường học, gồm 24 trường mầm non, 28 trường tiểu học, 16 trường THCS, 5 trường THPT, 1 trung tâm giáo dục thường xuyên, với hơn 10.000 học sinh các cấp học. Hàng năm, huyện đặt ra chỉ tiêu phấn đấu có thêm 1 trường đạt chuẩn quốc gia gắn với việc thực hiện chương trình nông thôn mới. Nhờ đó chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên.

Nhân dịp này, 13 cá nhân được nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”; 2 cá nhân được trao danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 60 cá nhân và 8 tập thể được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Nguyên Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Đình Tuyến cùng các giáo viên tiêu biểu giao lưu tại buổi họp mặt

* Tại huyện Chơn Thành, buổi lễ đã tuyên dương 12 giáo viên vượt khó, xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011-2016. Buổi lễ cũng vinh danh 10 thầy cô giáo được trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011-2016. Có 25 cá nhân được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, bằng khen của Bộ GD-ĐT vì có thành tích xuất sắc trong năm học 2016-2017; 50 cán bộ, giáo viên được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” của Bộ GD-ĐT.

Những năm qua, ngành giáo dục huyện Chơn Thành luôn chú trọng phát triển toàn diện, bền vững. Cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới giáo dục, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Toàn huyện hiện có 25 trường công lập, 4 trường mầm non tư thục và 16 cơ sở giáo dục mầm non với tổng số hơn 17 ngàn học sinh. 9/9 xã, thị trấn trong huyện đạt chuẩn về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Năm học 2017-2018, toàn huyện có 550 giáo viên giỏi các cấp, 56 đề tài sáng kiến cấp huyện và 15 đề tài sáng kiến cấp tỉnh.

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Trần Thanh Sơn trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 10 thầy cô giáo có thành xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011-2016

* Tại huyện Phú Riềng, thầy Trương Văn Đạt, giáo viên Trường THCS Bình Sơn đã vinh dự nhận bằng khen của Bộ GD-ĐT vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học năm học 2016-2017. Trường tiểu học Long Hà A vinh dự nhận cờ thi đua của UBND tỉnh. 1 tập thể và 49 cá nhân đạt chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cũng được vinh danh tại buổi lễ.

Phú Riềng hiện có 6/42 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Những năm qua, ngành giáo dục của huyện đã gặt hái được nhiều kết quả đáng khích lệ như: chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao và thực chất hơn, hằng năm có nhiều giáo viên, học sinh giỏi đạt giải thưởng tại kỳ thi cấp tỉnh, quốc gia. Huyện được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS, phổ cập giáo dục tiểu học và mầm non cho trẻ 5 tuổi...

Các thầy cô giáo nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh tại buổi lễ

* Tại huyện Đồng Phú, hiện nay cán bộ, giáo viên có trình độ chuyên môn trên chuẩn 80,3% đối với cấp học mầm non, 86,7% cấp tiểu học và 99,82% cấp THCS. Năm học 2016-2017, huyện có 21 giáo viên THCS đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh, xếp thứ nhất toàn tỉnh; 21 giáo viên tiểu học đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh, xếp thứ 2 toàn tỉnh… Toàn huyện có 7 trường đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, 1.251 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiến tiến, 2 cá nhân và 1 tập thể được Bộ GD-ĐT tặng bằng khen, 2 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 158 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 4 trường đạt chuẩn quốc gia…

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân đã được khen thưởng vì có đóng góp tích cực cho phong trào dạy và học năm học 2016-2017.

Đông Kiểm - Văn Hùng - Lê Hoàng - Đỗ Trình - Phạm Yến - Khắc Bảy

  • Từ khóa
87298

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu